Các quốc gia châu Phi hiện nay đang phải chi trả cho các khoản nợ nước ngoài nhiều hơn là chi tiêu cho y tế và giáo dục, khiến hàng triệu người dân đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau.
Ngày 30/7, Nhật Bản ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử là 41,2 độ C, vượt qua kỷ lục trước đó 41,1 độ C được ghi nhận vào năm 2018 và 2020.
Ngày 30/7, Nhật Bản đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục mới, với 41,2 độ C tại Tamba, tỉnh Hyogo, trong bối cảnh quốc gia này đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt chưa từng thấy.
Ngày 29/7, chuỗi cà phê nổi tiếng thế giới có trụ sở tại Mỹ công bố lợi nhuận quý thấp hơn dự kiến, song khẳng định kết quả này không phản ánh đầy đủ tiến triển của kế hoạch tái cơ cấu đang được triển khai.
Trong phiên giao dịch 30/7, đồng USD đã dao động gần mức cao nhất trong một tháng trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết sách về lãi suất, trong khi đồng euro đứng trước nguy cơ chấm dứt chuỗi sáu tháng tăng giá liên tiếp khi các nhà đầu tư đánh giá tác động từ thỏa thuận thương mại Mỹ-Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 30/7, Trung Quốc đã ban bố cảnh báo vàng về sóng thần sau trận động đất có độ lớn 8,8 ngoài khơi bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga.
Một trận động đất ngoài khơi Bán đảo Kamchatka đã kích hoạt sóng thần tại quần đảo Kuril vào sáng sớm 30/7.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế nhập khẩu lên tới 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ nếu hai nước không thể đạt được thỏa thuận thương mại mà Chính phủ Mỹ theo đuổi lâu nay.
Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia (NIA) Trung Quốc, ông Vương Chí Trung, thông báo Bắc Kinh đã triển khai chính sách đơn phương miễn thị thực và các thỏa thuận miễn thị thực song phương với 75 quốc gia, nhằm đơn giản hóa quy định thị thực và thúc đẩy giao lưu quốc tế.
Từ Nga đến Trung Đông, không phận an toàn đang thu hẹp kỷ lục. Ngành hàng không thế giới đối mặt với khủng hoảng đường bay, chi phí tăng vọt, nguy cơ va chạm và đe dọa tên lửa.
Trưa 30/7 (giờ địa phương), một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Suphan Buri, miền Trung Thái Lan, gây nhiều thương vong.
Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã di dời hơn 280.000 cư dân, tạm dừng hàng trăm chuyến bay và dịch vụ phà, đồng thời áp đặt giới hạn tốc độ trên đường bộ và đường sắt vào ngày 30/7, khi một cơn bão nhiệt đới quét qua miền Đông với gió giật mạnh kèm mưa lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/7, công ty công nghệ không gian Space42 của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) thông báo đã ký Biên bản ghi nhớ với Microsoft và Esri triển khai sáng kiến “Map Africa Initiative” nhằm xây dựng hệ thống bản đồ nền độ phân giải cao cho toàn bộ 54 quốc gia châu Phi, phục vụ hơn 1,4 tỷ người.
Sau các động thái cứng rắn với Trung Quốc, EU và Mỹ nhanh chóng thiết lập quan hệ hợp tác mới nhằm kiểm soát tình trạng sản xuất thép và nhôm dư thừa toàn cầu, đặc biệt từ nguồn sản phẩm được trợ cấp tại Trung Quốc.
Hơn 280.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Thượng Hải (Trung Quốc) kể từ đêm 29/7, khi bão nhiệt đới Co-may tiến vào miền Đông Trung Quốc, mang theo mưa lớn và gió mạnh.
Ngày 29/7, chiếc máy bay Boeing 777-200ER chở khách từ Bình Nhưỡng đã hạ cánh xuống Sân bay Sheremetyevo ở Moskva, đánh dấu chuyến bay thẳng đầu tiên nối thủ đô của Triều Tiên với thủ đô của Nga sau nhiều thập kỷ trong bối cảnh hai nước đang tăng cường các mối quan hệ song phương.
Ngày 29/7, Tập đoàn dược phẩm Merck của Mỹ thông báo sẽ cắt giảm nhân sự như một phần trong chương trình tái cấu trúc, nhằm tiết kiệm 3 tỷ USD chi phí mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2027.
Hai quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ bỏ phiếu chống lại quyết định gần như chắc chắn của ngân hàng trung ương về việc giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong cuộc họp ngày 30/7.
Tiếp theo quyết định nới lỏng nhập khẩu thịt bò từ Mỹ, Australia đã có bước đi tương tự đối với một quốc gia khác cũng ở khu vực Bắc Mỹ là Canada.
Ngày 29/7, Tập đoàn Boeing vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 với nhiều tín hiệu phục hồi tích cực sau thời gian dài đối mặt khủng hoảng sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng và đình công.
Ngày 30/7, chính quyền vùng Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông của Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quần đảo Kuril, nơi sóng thần đã làm hư hại các tòa nhà và gây ra lũ lụt.