Kể từ tháng 1/2025, sáu tàu chở dầu liên tiếp gặp sự cố do các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân ngay sau khi cập cảng Nga. Sự việc đang gây nhiều nghi vấn và được cho là có dấu hiệu phá hoại có chủ đích.
Các tay buôn vũ khí có liên hệ với lực lượng Houthi ở Yemen đã điều hành các cửa hàng vũ khí trên mạng xã hội suốt nhiều năm.
Theo hãng tin Reuters, ngày 16/7, đại diện của Indonesia cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ sau những "nỗ lực phi thường" trong đàm phán.
Trong khi con người sử dụng công cụ để câu cá, thì loài cá heo mũi chai ở Australia lại sử dụng bọt biển để săn mồi.
Ngày 15/7, các mỏ dầu ở miền Bắc Iraq đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái mang bom.
Trong bối cảnh hai đảng Do Thái chính thống tại Israel - Liên minh Do Thái giáo Torah (UTJ) và Shas - đang đứng trước ngưỡng cửa rút khỏi chính phủ, tương lai của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu ngày càng trở nên bất ổn.
Hãng hàng không giá rẻ của Anh EasyJet vừa thông báo sẽ không nối lại các chuyến bay đến Israel trước mùa Xuân năm 2026, trong bối cảnh nhiều hãng hàng không quốc tế bắt đầu khôi phục đường bay đến quốc gia này nhằm phục vụ mùa du lịch Hè cao điểm và các kỳ nghỉ lễ Do Thái vào mùa Thu.
Tờ Dailymail ngày 16/7 đặt ra khả năng có điểm chung giữa các thảm kịch rơi máy bay liên quan hãng hàng không Air India mới đây và Germanwings trước đó, cũng như chuyến bay MH370 bí ẩn.
Ngày 15/7, Liên đoàn Arập (AL) đã lên án kế hoạch gần đây của Israel về việc giữ người Palestine tại một "thành phố nhân đạo" ở phía Nam Dải Gaza.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Reading, không khí tại Anh đã trở nên sạch hơn đáng kể trong thập kỷ qua khi mức độ của 2 chất gây ô nhiễm chính đã giảm khoảng 1/3.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa thải 17 chánh án tòa di trú ở 10 bang chỉ trong vài ngày qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 15/7, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo đã khởi động cuộc điều tra về các hoạt động thương mại của Brazil.
Năm 2015, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Chương trình Nghị sự 2030 với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) nhằm giải quyết toàn diện các thách thức phát triển toàn cầu - từ xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu đến thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục chất lượng.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 15/7, Tổng thư ký Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Prommin Lertsuridej cho biết Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đã đề nghị Tòa án Hiến pháp gia hạn thời gian để nộp bản tuyên bố bào chữa trong vụ kiện đạo đức có thể dẫn đến việc bà bị cách chức.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 15/7 đã ký Nghị định về phát triển dịch vụ trao đổi thông tin đa chức năng, giao cho công ty “Nền tảng giao tiếp” - công ty con của Tập đoàn công nghệ VK, chịu trách nhiệm vận hành và phát triển ứng dụng nhắn tin quốc gia có tên “Max”.
Ngày 15/7, trong kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris (Pháp), Hàn Quốc đã chính thức được chọn là nước chủ nhà của kỳ họp lần thứ 48 của ủy ban, dự kiến diễn ra vào tháng 7 năm sau.
Apple đã ký một thỏa thuận trị giá 500 triệu USD với công ty MP Materials, một doanh nghiệp được Lầu Năm Góc hậu thuẫn, về việc cung cấp nam châm đất hiếm.
Việc Đan Mạch viện trợ vệ tinh đã tăng cường năng lực liên lạc an toàn cho Ukraine, giúp nước này đối phó với việc Mỹ cắt giảm viện trợ và nâng cao khả năng phòng thủ trước Liên bang Nga, đồng thời báo hiệu một bước chuyển chiến lược từ phía châu Âu.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/7, các luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết đã nộp đơn đề nghị Tòa án Seoul xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ ông.
Phát biểu với báo giới ngày 15/7 sau khi trở về từ sự kiện ở thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch áp đặt thuế quan hơn 10% đối với các quốc gia nhỏ hơn, bao gồm các nước ở châu Phi và khu vực Caribe.