Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể trừng phạt Moskva (Moscow) nếu các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng mua dầu từ Liên bang Nga.
Theo RIA Novosti, ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov đã chính thức khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia mới tại thủ đô Moskva.
Bất chấp nhiều yếu tố bất lợi trong nền kinh tế, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục tăng.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 13/9, một nguồn tin cho biết tập đoàn hóa chất lớn của Nhật Bản Daikin Industries Ltd. đã từng tiến hành xét nghiệm máu đối với nhân viên do khả năng họ đã tiếp xúc với các hóa chất PFAS bị cho là có hại.
Vụ xả súng ở Jerusalem vừa qua phơi bày những lỗ hổng mới trong sự phụ thuộc vào hàng rào an ninh Bờ Tây.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, dù đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát, các bậc phụ huynh tại Pháp vẫn bất lực trước khả năng lách giới hạn tinh vi của con trẻ để kéo dài thời gian sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội.
Theo hãng tin Reuters, hàng chục nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành ủng hộ Palestine tại Auckland ngày 13/9. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất tại New Zealand kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát.
Theo The Washington Post (Mỹ) ngày 12/9, trong bối cảnh đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin đang diễn ra, Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã từ chối thực hiện chiến dịch đặc nhiệm dưới mặt đất nhằm ám sát các lãnh đạo của Hamas tại thủ đô Doha (Qatar).
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 13/9, Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức Chương trình Chào đón tân sinh viên và Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024-2025.
Ngày 13/9, Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2025 đã khai mạc tại thành phố cảng Yokohama, cách thủ đô Tokyo khoảng 50 km. Đây là năm thứ 9 lễ hội Việt Nam và là năm thứ 11 (không tính 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19) được tổ chức ở địa phương này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13/9 đã gửi thư tới các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), kêu gọi họ ngừng mua dầu của Nga và áp đặt những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 – 15/9/2025), phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bounleua Phandanouvong, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào, về vai trò của TTXVN trong việc góp phần vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam – Lào.
Trong suốt 80 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ, sứ mệnh được Đảng và Nhà nước giao phó, đồng thời trải qua chặng đường đấu tranh và phát triển phi thường.
Ngày 13/9, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Vương quốc Campuchia tổ chức Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025.
Với mạng lưới 30 cơ quan thường trú tại cả 5 châu lục và hệ thống sản phẩm đa ngữ, đa dạng, TTXVN đã và đang không ngừng lan tỏa hình ảnh một Việt Nam kiên cường trong đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do, hòa bình, một Việt Nam ổn định và phát triển năng động, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, một Việt Nam “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, đang vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.
Ngày 15/9/1945, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) - tiền thân của TTXVN - phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập và danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Sự kiện đó chính thức đánh dấu sự ra đời của cơ quan thông tấn quốc gia, mở đầu hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc nhà đầu tư, tỷ phú George Soros đã trả tiền cho “những kẻ kích động chuyên nghiệp” để tổ chức “bạo loạn” ở Mỹ.
Liên minh châu Âu quyết liệt loại bỏ phụ thuộc năng lượng Nga trước 2027, nhưng việc xoay trục sang Mỹ đặt ra câu hỏi: an ninh năng lượng hay đánh đổi mục tiêu xanh?
Dù chính trường Pháp bất ổn và nợ công tăng cao, các chuyên gia khẳng định nền kinh tế chưa rơi vào khủng hoảng. Vấn đề nằm ở chính trị, không phải kinh tế cấp bách.
Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết Vácsava không thấy có cơ sở để cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moskva, bất chấp căng thẳng đang gia tăng và các vụ xâm nhập bằng UAV gần đây vào lãnh thổ Ba Lan.