Từ vị thế siêu cường nhập khẩu LNG, Trung Quốc đang tái cấu trúc chiến lược năng lượng bằng việc tăng nhập khí từ Nga, đẩy mạnh tự cung và tránh phụ thuộc vào nguồn Mỹ giữa bối cảnh cạnh tranh địa chính trị.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet sáng ngày 29/7 cho biết, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào nửa đêm 28, tình hình tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã có dấu hiệu dịu xuống.
Ngày 28/7 Chính phủ Nga đã ra quyết định cấm xuất khẩu xăng dầu đối với các nhà sản xuất lớn đến hết tháng 8/2025, với khả năng gia hạn thêm đến tháng 9/2025. Lệnh cấm được áp dụng trong bối cảnh giá xăng dầu trên sàn giao dịch tăng cao kỷ lục.
Triều Tiên tuyên bố Mỹ phải chấp nhận rằng thực tế đã thay đổi kể từ các cuộc gặp thượng đỉnh trước đây giữa hai nước, và sẽ không cuộc đối thoại nào trong tương lai có thể chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này
Tối 28/7 theo giờ Mỹ (tức sáng 29/7 theo giờ Việt Nam), một tay súng mặc áo chống đạn đã nổ súng bên trong tòa nhà chọc trời ở Midtown, khu Manhattan thuộc New York, khiến 6 người bị trúng đạn, trong đó 1 cảnh sát đã thiệt mạng và một người trong tình trạng nguy kịch.
Trong bối cảnh Nga đang chống chọi với hơn 21.000 lệnh trừng phạt toàn diện từ phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine, Trung Quốc âm thầm rút ra bài học quý giá để củng cố hệ thống tài chính, thúc đẩy phi đô la Mỹ hóa và bảo vệ nền kinh tế khỏi rủi ro từ phương Tây.
Trung tâm kiểm soát lũ lụt thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết tính đến nửa đêm 28/7, đợt mưa lớn mới nhất đã khiến 30 người thiệt mạng tại thành phố này.
Các hãng ô tô hàng đầu của Đức như Mercedes-Benz, Volkswagen và BMW dự kiến sẽ chịu thiệt hại tài chính nặng nề trong năm 2025 do chính sách thuế mới từ Mỹ, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí tăng và cạnh tranh toàn cầu.
Sáng 28/7 theo giờ địa phương, một máy bay của hãng hàng không Aeroméxico của Mexico đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố giảm áp suất không khí trong khoang hành khách.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đảo ngược chính sách cứng rắn với Triều Tiên bằng loạt động thái hoà giải táo bạo, nhưng nhưng vấp phải phản ứng gay gắt từ Bình Nhưỡng.
Nhà văn nổi tiếng người Algeria Yasmina Khadra (tên thật là Mohamed Moulessehoul) khẳng định rằng sách vẫn giữ vai trò thiết yếu trong đời sống văn hóa, ngay cả khi mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo ngày càng chiếm ưu thế.
Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) mới đây đã ban hành ý kiến tư vấn về nghĩa vụ của các quốc gia trong quá trình bảo vệ hệ thống khí hậu và môi trường trước những tác động tiêu cực từ hoạt động phát thải khí nhà kính. Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực trong toàn bộ tiến trình xin ý kiến tư vấn của ICJ.
Trung Quốc vừa công bố nỗ lực cấp trung ương quan trọng nhất nhằm đảo ngược cuộc khủng hoảng dân số đang ngày càng trầm trọng kể từ khi nước này cho phép các gia đình sinh con thứ ba.
Trước hạn chót thuế quan 25% từ Mỹ, Hàn Quốc ra mắt dự án MASGA trị giá hàng chục tỷ USD, dùng thế mạnh đóng tàu để xoay chuyển cục diện.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai ngày 28/7 đánh giá thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được với Campuchia là nhờ sự phối hợp quốc tế rộng rãi, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cường quốc bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Phóng viên TTXVN tại New York dẫn lời Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 28/7 cảnh báo cuộc xung đột Israel-Palestine đã đi tới “điểm gãy”, đồng thời kêu gọi hành động chính trị táo bạo để cứu vãn giải pháp hai nhà nước.
Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo tin vui cho các nhà lãnh đạo của Thái Lan, Campuchia ngay sau khi hai quốc gia Đông Nam Á này vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại cuộc họp ở Malaysia.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/7, Bộ Giao thông Vận tải Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) cho biết một vụ va chạm giữa một xe buýt đường dài và một xe ben đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn tờ Jerusalem Post ngày 28/7 cho biết, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã chính thức khai mạc hội nghị quốc tế của Liên hợp quốc về xung đột Israel-Palestine, do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 28/7, một không gian văn hoá thắm tình hữu nghị Nga-Việt đã xuất hiện tại thành phố lớn thứ hai của LB Nga.