Dòng máy điều hòa đời cũ, ra mắt cách đây hơn 20 năm, bất ngờ trở thành "báu vật" được săn lùng tại Hàn Quốc sau khi một video lan truyền cho thấy logo thương hiệu trên máy thực chất được làm từ vàng nguyên chất.
Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Nga mở cuộc họp khẩn cấp phân tích khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân, đánh dấu bước ngoặt đáng lo trong quan hệ Nga – Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 6/11, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) thông báo sẽ tổ chức phiên họp khẩn vào tuần tới về tình hình tại thành phố El-Fasher của Sudan, nơi đang bị tàn phá nặng nề sau khi bị Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) chiếm đóng.
Theo Financial Times ngày 7/11, ba hãng hàng không lớn nhất của Mỹ đồng loạt cắt giảm chuyến bay khi Cục Hàng không Liên bang (FAA) buộc phải giảm công suất tại hàng chục sân bay lớn vì thiếu nhân sự.
Theo Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), một nhóm người đã tiến hành hàng loạt vụ phá hoại trên khắp Liên bang Nga, đốt cháy hàng chục đầu máy xe lửa được dùng để vận chuyển vũ khí và đạn dược phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Ngày 6/11, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã chủ trì lễ ra mắt Trung tâm đào tạo công lập về trí tuệ nhân tạo (AI) tại thủ đô Mexico City.
Ngày 6/11, nhà chức trách El Salvador thông báo lực lượng an ninh nước này vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy và mua bán người hoạt động giữa Guatemala và El Salvador, trong đó có hành vi bóc lột tình dục trẻ vị thành niên.
Washington và Damascus đang đàm phán về việc cho phép binh sĩ Mỹ sử dụng một căn cứ không quân, cố gắng hoàn tất trước cuối năm nay, cũng như trước chuyến thăm tiềm năng của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tới Mỹ.
Ngày 6/11, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) thông báo đã phát hiện một sự cố an ninh mạng và nhanh chóng triển khai biện pháp để ngăn chặn hành vi xâm nhập vào hệ thống của cơ quan chuyên cung cấp dữ liệu nghiên cứu tài chính cho Quốc hội Mỹ này.
Ngày 6/11, nhiều sân bay lớn ở châu Âu, trong đó có Brussels (Bỉ) và Gothenburg (Thụy Điển), đã buộc phải đình chỉ hoạt động bay sau khi ghi nhận sự xuất hiện của các thiết bị bay không người lái trong phạm vi gần.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 6/11, Chính phủ Ấn Độ đã đưa 270 công dân về nước trên hai máy bay vận tải quân sự sau khi nhóm người này chạy trốn sang thị trấn biên giới Mae Sot (Thái Lan) từ một trung tâm lừa đảo ở Myawaddy (Myanmar).
Tại nhiều nền kinh tế lớn, chu kỳ cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương đang dần chạm ngưỡng cuối.
Quốc hội Peru ngày 6/11 đã thông qua nghị quyết tuyên bố Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum là “nhân vật không được hoan nghênh” tại Peru. Nghị quyết được thông qua chỉ 3 ngày sau khi Lima thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico City và là động thái đánh dấu bước leo thang mới trong quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Mỹ.
Ngày 6/11, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã khai mạc Hội nghị Khí hậu Belém với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30).
Theo Yonhap, giới chức địa phương ngày 7/11 cho biết, một tháp cao 60 m đã đổ sập trong quá trình tháo dỡ tại một nhà máy nhiệt điện ngừng hoạt động ở thành phố Ulsan, miền Đông Nam Hàn Quốc, khiến ít nhất một người thiệt mạng và sáu người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Ngày 6/11, Chính phủ Mexico đã công bố kế hoạch tổng thể nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống hành vi xâm hại và lạm dụng tình dục, hướng tới việc bảo đảm công bằng và an toàn hơn cho phụ nữ.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 6/11, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel đã chấp nhận đơn từ chức của chính phủ sắp mãn nhiệm do Thủ tướng Petr Fiala lãnh đạo.
Theo Tân Hoa xã, ngày 6/11, Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan tuyên bố đã nhất trí "tham gia thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo do Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Ai Cập đề xuất".
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một nghiên cứu của 3 tổ chức tại 6 quốc gia, trong đó có Pháp, cáo buộc thuật toán của Facebook hiển thị các quảng cáo tuyển dụng khác nhau cho người dùng tùy theo giới tính.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/11, Tổng thống Cameroon Paul Biya, 92 tuổi - nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới hiện nay - đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 8. Nhiệm kỳ mới có thể giúp ông Biya tại vị đến gần 100 tuổi.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 6/11 đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, trước thềm chuyến thăm Nhà Trắng của ông vào tuần tới.