Ngày 11/9, Tòa án Tối cao Nam Phi tuyên bố quy định cấm người chồng lấy họ vợ hoặc sử dụng họ ghép là vi hiến, đồng thời yêu cầu sửa đổi luật để cho phép chồng được lựa chọn họ của vợ nếu có nguyện vọng.
Chiều nay 12/9, trên 300 công nhân Hàn Quốc đã trở về nước sau một tuần bị cơ quan di trú Mỹ giam giữ tại tiểu bang Georgia vì vi phạm luật nhập cư, tạm khép lại sự cố chưa từng có đang ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước đồng minh quan trọng này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 thông báo áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Đây được xem là đợt trừng phạt lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ đối với lực lượng này.
Theo tờ Global Times, Báo cáo kinh doanh Trung Quốc năm 2025, báo cáo về môi trường kinh doanh của AmCham Thượng Hải, cho thấy việc Trung Quốc tiếp tục nỗ lực mở cửa cho doanh nghiệp toàn cầu đã cải thiện đáng kể niềm tin của các công ty vào sự mở cửa hơn nữa của nền kinh tế nước này.
Ngày 12/9, Chính phủ Anh cho biết đã mở rộng danh sách trừng phạt Nga, trong đó bổ sung 3 cá nhân và 27 pháp nhân vào danh sách đen. Ngoài ra, Anh cũng trừng phạt 70 tàu thuyền, cấm cập cảng nước này.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale cho biết việc tăng thuế quan có thể khiến thêm 875.000 người Mỹ rơi vào cảnh nghèo vào năm 2026, trong đó có khoảng 375.000 trẻ em.
Ngày 11/9, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua việc thay đổi một trong những quy tắc hoạt động lâu đời của cơ quan này để cho phép rút ngắn thời gian và đơn giản hóa quy trình phê chuẩn đề cử nhân sự trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Dẫn hai nguồn tin thân cận Hoàng gia Anh, đài truyền hình CNN cho biết Hoàng tử Harry, Công tước xứ Sussex, đã có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev của Ukraine vào ngày 12/9.
Mỹ dự kiến sẽ kêu gọi Nhật Bản và các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tăng thuế đối với Trung Quốc và Ấn Độ nhằm trừng phạt việc hai quốc gia này tiếp tục mua dầu từ Nga.
Ngày 11/9, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công bố kết quả nghiên cứu cho thấy các khu vực thuộc rừng Amazon nằm trên lãnh thổ của cộng đồng thổ dân bản địa có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa sự lây lan của nhiều loại bệnh, từ các bệnh đường hô hấp đến bệnh truyền nhiễm do côn trùng và động vật.
Các quan chức quốc phòng hàng đầu ASEAN đã nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để giải quyết các mối đe dọa xuyên biên giới phi truyền thống và cung cấp cứu trợ thảm họa trong khu vực.
Ngày 12/9, Chính phủ Nhật Bản cho biết số người từ 100 tuổi trở lên tại nước này đã tăng trong năm thứ 55 liên tiếp, đạt mức kỷ lục 99.763 người.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng toàn bộ sự việc “có thể chỉ là một sai lầm”, nhiều nước thành viên NATO đã triệu tập Đại sứ Liên bang Nga ở địa bàn để phản đối vụ việc bị cho là vi phạm không phận Ba Lan.
Theo hãng tin Yonhap, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc ngày 12/9 cho biết sẽ cung cấp thêm 25.000 tấn gạo từ kho dự trữ lương thực để giúp bình ổn giá vốn đang tăng vọt do thiếu nguồn cung.
Apple đã chặn người dùng ở Liên minh châu Âu (EU) truy cập công cụ dịch trực tiếp mới trên tai nghe không dây AirPods, trong bối cảnh các “gã khổng lồ” công nghệ đang phải vật lộn với các quy tắc kỹ thuật số nghiêm ngặt của khối này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nước đồng minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ ủng hộ đối với Ba Lan sau khi nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này trong đêm 9-10/9.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) – Ai Cập lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Brussels vào ngày 22/10 tới. Phía EU sẽ do Chủ tịch Hội đồng châu Âu, António Costa, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen, đại diện, trong khi dẫn đầu đoàn Ai Cập là Tổng thống Abdul Fattah al-Sisi.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với 305 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 122 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 11/9 đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên EU xem xét công nhận Nhà nước Palestine nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 11/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố nước này sẽ chỉ đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga nếu Bratislava nhận được đảm bảo về nguồn cung năng lượng.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran vừa công bố thông tin về tình trạng của vật liệu hạt nhân trong nước sau các cuộc không kích của Israel. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận toàn bộ vật liệu hạt nhân đã qua làm giàu hiện đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại các cơ sở bị tấn công.