Rafael Nadal chấn thương trở lại, đau đớn rời Mỹ mở rộng

Trận đấu bán kết đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng giữa đương kim vô địch Rafael Nadal và tay vợt Juan Martin Del Potro (Argentina) đã sớm kết thúc khi Nadal gặp chấn thương, xin rút lui khi đang thua sau 2 séc là 7-6, 6-2.

Chú thích ảnh
Nadal chia sẻ sự đau đớn của chấn thương với Del Potro. Ảnh: DM

Del Potro thi đấu séc đầu tiên khá tốt với những pha bóng thiên về cả hai góc sân. Tuy nhiên, lợi thế của anh cũng phải chờ đến loạt tie-break mới có thể hoàn tất được chiến thắng ở séc 1 khi Nadal cũng thi đấu rất quyết tâm.

Tuy nhiên, dấu hiệu chấn thương dần trở lại, tay vợt số 1 thế giới loay hoay với miếng băng đầu gối phải và cần nhờ đến bác sĩ trị liệu ngay trên sân.

Chấn thương của Nadal khiến Del Potro thi đấu khá dễ dàng ở séc 2 trước khi Nadal buộc phải có quyết định bỏ giải.

Trước đó, trong một pha tranh cãi với trọng tài James Keothavong ở séc 2, cũng có thể thấy Nadal đang gặp chấn thương và có ý định dừng trận đấu khi Nadal nói: “Thôi được rồi, dù gì tôi cũng sẽ dừng thi đấu trận này nhưng ông bắt pha bóng vừa rồi không đúng đâu”.

Chú thích ảnh
Khuôn mặt chán nản khi biết chấn thương nặng. Ảnh: AP

Phát biểu sau trận đấu này, Nadal cho rằng anh gặp chấn thương từ vòng 2 chứ không phải chỉ do trận đấu tứ kết dai dẳng kéo dài đến 2h sáng với Dominic Thiem.

“Tôi đã gặp một số vấn đề ở giải đấu này. Chấn thương từ vòng 2 hay 3 gì đó. Nhưng tôi đã hy vọng chấn thương có thể khá hơn. Tôi đã thông báo cho ban huấn luyện ngay khi gặp chấn thương đầu gối nhưng vẫn cố với hy vọng có chút gì tiến triển. Nhưng điều đó đã không xảy ra”.

“Thật sự rất khó cho tôi khi phải nói lời chia tay giải đấu trước khi trận đấu kết thúc. Nhưng đôi khi bạn vẫn phải đưa ra những quyết định khó khăn như thế”.

Del Potro bày tỏ sự tôn trọng Nadal trên sân đấu sau khi Nadal quyết định dừng trận:

Là người cũng đã từng trải qua những chấn thương dai dẳng và 3 lần phẫu thuật gần đây, Del Potro tỏ ra rất chia sẻ với Nadal. Phải mất tới 9 năm Juan Martin del Potro mới có thể lọt vào một trận chung kết Mỹ mở rộng. Năm 2009, tay vợt người Argentina khi ấy mới 20 tuổi đã loại Nadal ở bán kết và Federer ở chung kết để lên ngôi vô địch giải đấu lớn này.

Tay vợt 29 tuổi giành quyền đi tiếp vào trận chung kết gặp người thắng trong trận bán kết 2 giữa Novak Djokovic và Kei Nishikori.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Mốc son mới của Rafael Nadal
Mốc son mới của Rafael Nadal

Trong trận chung kết Rogers Cup 2018 diễn ra đêm qua, bằng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới, "Bò tót" Tây Ban Nha Rafael Nadal đã xuất sắc vượt qua đối thủ người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas để giành chức vô địch lần thứ 4 ở giải đấu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN