Cần Thơ: Ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh, rạch

Cần Thơ: Ra quân thu gom rác thải, làm sạch bờ sông, kênh, rạch

Sáng 23/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, UBND phường Cái Khế, UBND phường Ninh Kiều, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thể thao Ánh Mai phối hợp tổ chức Lễ ra quân thực hiện Chương trình thu gom rác thải, vớt rác nổi, phát quang và làm sạch bờ sông, kênh, rạch. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025.

tin mới

  • Hướng tới du lịch theo đặc trưng vùng

    Hướng tới du lịch theo đặc trưng vùng

    Theo ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, đến năm 2020, tỉnh Tiền Giang phấn đấu đón 2,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 900 ngàn lượt khách quốc tế.

  • Phát triển du lịch đường sông vùng Tây Bắc

    Phát triển du lịch đường sông vùng Tây Bắc

    Tây Bắc có nhiều sông dài, đẹp và hùng vĩ, như sông Đà, sông Gâm, sông Năng… cùng nhiều hồ lớn, như hồ Thác Bà, hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc… Lợi thế là vậy, nhưng nhiều địa phương trong vùng chưa thật sự quan tâm xây dựng sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch đường sông.

  • Giải pháp nâng chất lượng nhân lực vùng ĐBSCL

    Giải pháp nâng chất lượng nhân lực vùng ĐBSCL

    Sau khi chuyên đề “Đầu tư phát triển nguồn nhân lực vùng ĐBSCL” đăng trên báo Tin tức Cuối tuần số 49, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng việc đào tạo nguồn nhân lực cần được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

  • Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 7 tỉnh ký giao ước thi đua

    Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 7 tỉnh ký giao ước thi đua

    Ngày 13/12, tại tỉnh Tây Ninh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội khối 7 tỉnh Tây Nam bộ gồm Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016; ký kết thi đua năm 2017.

  • Bắc Giang sẽ tổ chức lại sản xuất vùng cây ăn quả

    Bắc Giang sẽ tổ chức lại sản xuất vùng cây ăn quả

    Bắc Giang có diện tích cây ăn quả đứng thứ tư cả nước, đặc biệt diện tích cây vải thiều đang lớn nhất nước. Ba năm lại đây, tỉnh tập trung nhiều giải pháp mở rộng vùng sản xuất và xúc tiến tiêu thụ trái cây, nhằm hướng đến phát triển sản xuất bền vững.

  • Giao ban công tác Mặt trận các tỉnh Tây Nam bộ

    Giao ban công tác Mặt trận các tỉnh Tây Nam bộ

    Ngày 12/12, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra hội nghị giao ban công tác Mặt trận cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.

  • Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số

    Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số

    Đây là dự án hợp tác y tế kéo dài trong 3 năm tại tỉnh Yên Bái, tính từ tháng 12/2016, do tập đoàn dược phẩm GSK cùng Save the Children triển khai thực hiện.

  • Bảo tồn, phát huy vai trò các đội cồng chiêng giàu bản sắc

    Bảo tồn, phát huy vai trò các đội cồng chiêng giàu bản sắc

    Qua 4 năm thực hiện Đề án “khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số” tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bước đầu đã cho những kết quả đáng khích lệ.

  • Say nồng Tây Nguyên

    Say nồng Tây Nguyên

    Có dịp đến với đại ngàn Tây Nguyên, du khách sẽ được tìm hiểu văn hóa đặc trưng của một vùng đất, được thưởng thức hương rượu cần - thức uống không thể thiếu trong tất cả các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Rượu cần nồng nhưng ngọt, cho người uống cảm giác thật dễ chịu.

  • Xóa rào cản trong đào tạo nghề

    Xóa rào cản trong đào tạo nghề

    Nhiều năm nay, tỉnh Gia Lai coi trọng công tác đào tạo nghề cho lao động ở vùng thành thị và nông thôn, góp phần quan trọng giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

  • Thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số được công nhận

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các dân tộc thiểu số.

  • Tiếng khèn trong đời sống người Mông

    Tiếng khèn trong đời sống người Mông

    Với người Mông, khèn là “cây cầu” bắc lời tỏ tình đôi lứa, là những câu chuyện cổ được kể bằng âm thanh. Đến buổi chợ phiên, khèn song hành cùng người xuống chợ, để rồi khi hương rượu ngô nồng mùi men lá mềm môi, khèn cùng người tấu lên những giai điệu hoang dã, nguyên khôi mà say đắm của núi rừng. Núi vút ngàn cao, rừng bao la rộng, cũng chẳng làm chìm khuất tiếng khèn đầy khát khao, dạt dào sức sống.

  • Làm giàu từ mô hình nuôi bồ câu quy mô lớn

    Làm giàu từ mô hình nuôi bồ câu quy mô lớn

    Ông Nguyễn Minh Quang, ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, là người tiên phong và làm giàu từ mô hình nuôi bồ câu theo quy mô hàng hóa với nguồn thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

  • Những quyết sách đầu tư cho đào tạo nghề vùng ĐBSCL

    Ngày 12/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định só 245/QĐ-TTg về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm vùng ĐBSCL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, công tác đào nghề có định hướng tạo bước đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.

  • Đổi mới công tác đào tạo nghề ở Tây Nguyên

    Đổi mới công tác đào tạo nghề ở Tây Nguyên

    Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020 các tỉnh vùng Tây Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

  • Tháo gỡ “điểm nghẽn”  nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long

    Tháo gỡ “điểm nghẽn” nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long

    “Điểm nghẽn” lớn nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong nhiều năm qua là chất lượng nguồn nhân lực chưa đảm bảo yêu cầu phát triển của vùng, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  • Hoạt động của các Ban Chỉ đạo

    Vừa qua, tại Phú Thọ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc phối hợp với tỉnh Phú Thọ đã tuyên dương 548 đại biểu đại diện cho 22.529 người có uy tín vùng Tây Bắc. Trước đó, các đại biểu là những người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc đã lên dâng hương tại Đền Hùng.

  • Đảm bảo chính sách cho người có uy tín

    Đảm bảo chính sách cho người có uy tín

    Báo Tin tức Cuối tuần số 48 đăng chuyên đề “Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng”. Bà Hoàng Thị Hạnh (ảnh), Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã trao đổi với PV báo Tin tức về những chính sách cho người có uy tín.

  • Đối thoại vì sự phát triển thủy điện bền vững

    Đối thoại vì sự phát triển thủy điện bền vững

    Ngày 6/12, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Đối thoại vì sự phát triển thủy điện bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên (lần thứ III).

  • Tìm lại "kho trầm tích" của người Tày vùng Nghĩa Đô

    Tìm lại "kho trầm tích" của người Tày vùng Nghĩa Đô

    Ông Ma Thanh Sợi đã và đang sưu tầm các chuyên đề về vùng đất Nghĩa Đô như tập quán trong việc cưới, việc tang lễ hội, văn hóa làm nhà, dựng nhà sàn, ẩm thực...

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN