Sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, lợi nhuận tăng đến hơn 5 triệu đồng/ha

Sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, lợi nhuận tăng đến hơn 5 triệu đồng/ha

Đồng Tháp đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp).

tin mới

  • Chỉ đạo, hỗ trợ khắc phục kịp thời

    Chỉ đạo, hỗ trợ khắc phục kịp thời

    Đợt rét đậm, rét hại những ngày qua đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng. Trước tình hình này, các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục thiệt hại do giá rét.

  • Tập trung hỗ trợ các hộ nghèo

    Tập trung hỗ trợ các hộ nghèo

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng, 2 đợt rét đậm, rét hại vừa qua tuy không gây thiệt hại về hoa màu nhưng đã có 3.541 con gia súc bị chết, trong đó có 1.268 con trâu, 829 con bò, 1.412 con dê và 32 con ngựa. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động canh tác sản xuất nông nghiệp của người dân, đặc biệt là đời sống kinh tế của các hộ nghèo.

  • Thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp

    Thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp

    Trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2016, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi đã xảy ra băng giá và mưa tuyết. Tại nhiều nơi như Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái… đã có băng, tuyết, nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử đo đạc, quan trắc. Rét đậm, rét hại đã gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đã gây thiệt hại lớn về cây trồng vật nuôi tại các tỉnh miền núi.

  • Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó được nâng mức vốn vay ưu đãi

    Hộ sản xuất kinh doanh vùng khó được nâng mức vốn vay ưu đãi

    Từ 15/3, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn tối đa là 50 triệu đồng thay vì được vay tối đa 30 triệu đồng như hiện nay.

  • Đồng chí Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tây Nguyên

    Đồng chí Trần Đại Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tây Nguyên

    Chiều 7/3, BCĐ Tây Nguyên tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác phòng, chống hạn trên địa bàn Tây Nguyên.

  • Tập trung toàn lực chống hạn

    Tập trung toàn lực chống hạn

    Tây Nguyên đang bước vào những tháng cao điểm của mùa khô, cũng là lúc người nông dân “gồng mình” phòng chống hạn hán. Các ngành chức năng địa phương đang rốt ráo tập trung toàn lực để triển khai công tác chống hạn, còn nông dân trắng đêm “mót” từng hạt nước tiếp tế cứu cây trồng.

  • ĐBSCL thiệt hại do thủy điện trên dòng chính sông Mekong

    ĐBSCL thiệt hại do thủy điện trên dòng chính sông Mekong

    Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã thiệt hại 5,2 nghìn tỷ đồng do tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong.

  • Mất trắng vì làm lúa vụ 3

    Mất trắng vì làm lúa vụ 3

    Sau khi gây thiệt hại, ảnh hưởng đến năng suất nhiều diện tích lúa đông xuân của huyện Trần Đề, thì hiện tình trạng hạn mặn tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trà lúa xuân hè (còn gọi là lúa vụ 3) trên địa bàn của tỉnh Sóc Trăng; trong đó 2 địa phương ven sông Hậu là huyện Long Phú và Kế Sách bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

  • Xen canh để thích ứng biến đổi khí hậu

    Xen canh để thích ứng biến đổi khí hậu

    Các tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai đã tuyên truyền, vận động các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê mở rộng việc trồng xen các loại cây ăn quả lâu năm như sầu riêng, bơ, mít, hồ tiêu… trong vườn cà phê để không những thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn giảm được số lần tưới nước vào mùa khô, tăng thêm thu nhập trên từng đơn vị diện tích so với trồng thuần.

  • Nhiều công trình thủy lợi chưa phát huy hiệu quả

    Nhiều công trình thủy lợi chưa phát huy hiệu quả

    Tây Nguyên, nơi bắt nguồn của 4 hệ thống sông lớn, là nơi đầu nguồn thu nước đổ vào các vùng xung quanh. Hệ thống sông Sê San, Sêrêpốk, Đồng Nai, sông Ba chảy qua Tây Nguyên và phân bố khá đồng đều. Nhu cầu sử dụng nước ở Tây Nguyên mỗi năm khoảng 5,6 tỷ m3, so với tiềm năng nguồn nước chỉ chiếm khoảng 10%. Tuy nhiên, vào mùa khô hàng năm Tây Nguyên thường xuyên bị hạn hán thiếu nước, vào mùa lũ lại ngập úng.

  • Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn - Lâm Bình

    Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn - Lâm Bình

    Vừa qua, tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ hội nhảy lửa truyền thống của người Pà Thẻn, tỉnh Tuyên Quang, thu hút hàng nghìn người đến xem.

  • Tây Nguyên ứng phó với khô hạn

    Tây Nguyên ứng phó với khô hạn

    Trong mùa khô năm 2015, các tỉnh Tây Nguyên đã có gần 84.000 ha cây trồng bị khô hạn, chủ yếu là cây cà phê, gây thiệt hại 1.690 tỷ đồng; trong đó, tỉnh Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất với trên 47.000 ha cà phê bị khô hạn, thiếu nước tưới.

  • Tây Nguyên gồng mình chống hạn

    Tây Nguyên gồng mình chống hạn

    Vài tháng nay, nhiều nơi ở Tây Nguyên không có mưa, nước trong một số hồ thủy lợi đã cạn kiệt, dẫn đến hàng trăm hécta cà phê, hồ tiêu của đồng bào dân tộc có nguy cơ chết trắng.

  • Chất lượng giáo dục Tây Nguyên từng bước được nâng lên

    Chất lượng giáo dục Tây Nguyên từng bước được nâng lên

    Ngày 29/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2015, phương hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020.

  • Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vùng Tây Bắc

    Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vùng Tây Bắc

    Chiều 26/2, tại Yên Bái, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do đồng chí Lê Duy Truyền, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhằm sơ kết, đánh giá công tác thông tin tuyên truyền năm 2015 và đề ra định hướng công tác thông tin tuyên truyền năm 2016.

  • Bảo vệ nguồn tài nguyên nước

    Bảo vệ nguồn tài nguyên nước

    Giữa lúc “vựa lúa” vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang quay quắt, chống chọi hạn, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng thì vấn đề bảo vệ tài nguyên nước lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

  • Khẩn trương chống hạn, mặn

    Khẩn trương chống hạn, mặn

    Tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang có nhiều diễn biến phức tạp và có thể xem đây là một trận thiên tai nghiêm trọng gần 100 năm nay mới xảy ra. Đến nay, toàn vùng đã có hàng chục ngàn ha lúa bị thiệt hại, hơn 1.000 tỷ đồng của dân đã mất.

  • Bảo đảm an toàn cho “vựa lúa” của quốc gia

    Bảo đảm an toàn cho “vựa lúa” của quốc gia

    Không để thiếu nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, giảm thiệt hại đến mức tối đa và những kiến nghị nhằm làm sao để vùng ĐBSCL phát triển bền vững là những gì mà lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia mong muốn và quyết tâm thực hiện.

  • Trồng sả hiệu quả trên đất nhiễm mặn

    Trồng sả hiệu quả trên đất nhiễm mặn

    Những năm gần đây, nông dân vùng đất nhiễm mặn cù lao Tân Phú Đông (Tiền Giang) mạnh dạn tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phá thế độc canh cây lúa thông qua việc đưa sả - một cây màu có giá trị kinh tế xuống trồng trên chân ruộng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  • Cuộc sống mới trên vùng tái định cư thủy điện An Khê - Kanak

    Cuộc sống mới trên vùng tái định cư thủy điện An Khê - Kanak

    Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương và Ban quản lý Dự án thủy điện 7, sau hơn 5 năm về nơi ở mới, cuộc sống, sản xuất của người dân trên vùng tái định cư thủy điện An Khê - Kanak đã đi vào ổn định.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN