Đồng Tháp đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp).
Các cây công nghiệp đang sản xuất trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Nguyên như: Tiêu, điều, cà phê, cao su… đã được áp dụng những biện pháp kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, cách tưới và công cụ tưới hiệu quả. Ngay cả hệ thống công trình cũng có thể xây dựng các hồ chứa, biến hệ thống kênh mở thành hệ thống ống vận chuyển nước.
Người La Chí ở xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đến nay vẫn rất trân trọng trang phục truyền thống của dân tộc mình. Họ thường xuyên mặc quần áo dân tộc vào mỗi dịp lễ hội, đi chơi, đi chợ hoặc ngay cả khi ra đồng làm việc.
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện các tỉnh Tây Nguyên đầu tư hàng chục tỷ đồng tu bổ, sửa chữa công trình thuỷ lợi nhằm tích nước phục vụ sản xuất lúa, màu, các loại cây công nghiệp dài ngày có nhu cầu sử dụng nước trong vụ Đông Xuân.
Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 755) ở tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn còn nhiều bất cập.
Mô hình xen canh tối ưu cho cây cà phê đang được áp dụng đại trà tại các vườn cà phê ở khu vực Tây Nguyên, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân, đa dạng cây trồng và bảo tồn môi trường.
Do chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có nên Điện Biên có tỷ lệ che phủ rừng thấp so với các tỉnh miền núi và trung du miền Bắc.
Mô hình trồng điều xen canh với cây ca cao cho thu nhập mỗi vụ tăng gần gấp đôi giá trị kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều vùng nông thôn Bình Phước. Với “thủ phủ” 200.000 ha điều lớn nhất cả nước, Bình Phước hướng đến sẽ đưa mô hình trồng xen ca cao đạt 50.000 ha.
Sau khi chuyên đề “Để ĐBSCL thích nghi với biến đổi khí hậu” đăng trên báo Tin Tức Cuối tuần số 40, nhiều chuyên gia đề xuất giải pháp được xem là những bước đi chủ động để vùng đồng bằng tiếp tục phát triển ổn định, bền vững.
Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời tiết, khí hậu trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp và khốc liệt, đặc biệt hạn hán đã xảy ra khắp mọi nơi ảnh hưởng nghiêm trọng đến các diện tích cây trồng.
Vùng Tây Nguyên có diện tích tự nhiên 5,463 triệu ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 2,233 triệu ha, chiếm 40,9% tổng diện tích tự nhiên. Sau 30 năm đổi mới, Tây Nguyên đã cơ bản hình thành các vùng trồng cây hàng hóa với cả cây dài ngày và cây ngắn ngày như cà phê, cao su, điều, tiêu, lúa, ngô, sắn, chè… Do thâm canh nên nhiều cây trồng cho năng suất cao.
Chục năm trở lại đây, nghề nuôi cá lồng, bè trên hồ Hoà Bình đã giúp tạo công ăn việc làm và thu nhập cao cho hàng nghìn đồng bào sinh sống tại các huyện khó khăn của tỉnh Hòa Bình.
Nói về rừng và đất rừng Tây Nguyên không thể không nói tới một cái mốc mang tính lịch sử trong việc quản lý và bảo vệ rừng, đất rừng theo pháp luật. Đó là nghị định số 17-HĐBT ngày 17/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Bảo vệ rừng.
Vùng ĐBSCL rất cần một quy hoạch chiến lược về hệ thống thủy lợi để tận dụng được tối đa nguồn lợi và giảm thiểu tác động bất lợi của sông, biển là một yêu cầu quan trọng để ổn định và phát triển bền vững lâu dài.
Sau khi báo Tin tức Cuối tuần số 39 đăng tải chuyên đề “Kênh thông tin hiệu quả về ba vùng chiến lược”, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả ghi nhận về hiệu quả thông tin mà báo Tin Tức đã tuyên truyền về ba vùng: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.
Trong điều kiện không có lũ, tỉnh Kiên Giang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động sản xuất vụ lúa mùa và đông xuân 2016 - 2017 đảm bảo an toàn, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra.
Tỉnh Kon Tum đang bước vào vụ ép sắn mới gần 2 tháng nay, tuy nhiên, việc giá sắn xuống thấp khiến nhiều nông dân trồng mì đang đối mặt với việc lỗ vốn. Điệp khúc “được mùa mất giá” đang tiếp tục tái diễn với nhiều nông dân trồng sắn ở tỉnh Kon Tum.
Nước lũ không về, việc làm đất, cày trục ngâm lũ chuẩn bị cho sản xuất Đông Xuân đã khó khăn, nan giải. Những làng nghề chỉ làm ăn sung túc trong mùa lũ cũng bị tác động mạnh, coi như mai một hoặc làm ăn cầm chừng.
Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1/10/1991- 1/10/2016) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.
Tây Nguyên là một vùng văn hóa giàu bản sắc bậc nhất của nước ta, với những giá trị vô cùng phong phú.
Giá thành sản phẩm thấp, thu nhập không ổn định khiến nhiều người, nhất là lớp trẻ "quay lưng" lại với nghề đan lát nổi tiếng một thời ở thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang).