Đồng Tháp đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp).
Trồng cây xanh thân thiện trong khuôn viên trường học để tạo ra một không gian xanh mát, gần gũi với học trò; trồng rau xanh để cải thiện cho bữa ăn bán trú là mô hình được nhiều trường học ở vùng cao Tây Bắc áp dụng hiệu quả trong những năm gần đây.
Tây Bắc hùng vĩ và cách trở, nhưng nuôi dưỡng cả một miền văn hóa đặc sắc cùng thơ ca. Đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người Lự nói riêng đã ví mùa xuân với tình yêu. Trời - đất và con người lấy mùa xuân làm sự khởi đầu.
Lễ hội Khai hạ Mường Bi, hay còn gọi là Lễ hội xuống đồng, Lễ mở cửa rừng của người Mường ở Hòa Bình được tổ chức vào mồng 8 tháng 1 Âm lịch hàng năm, với ý nghĩa năm mới cầu mùa màng thịnh vượng, may mắn. Đây là dịp để người Mường nghỉ ngơi, vui chơi và bày tỏ những ước vọng của mình về một cuộc sống tốt đẹp, bình yên.
Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc xây dựng, quản lý trải qua 3 giai đoạn và trở thành “xương sống” của nhiều chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời “thương hiệu” Chương trình 135 đã “ngấm” vào từng người dân, từng cán bộ vùng đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhân dịp này báo Tin Tức - TTXVN đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Chiến (ảnh), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn mới.
Đắk Lắk là một trong các tỉnh, thành tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân mới Đinh Dậu năm 2017 thay cho bắn pháo hoa.
Đúng 20 năm sau thời điểm tái lập tỉnh, tách từ tỉnh Minh Hải, tỉnh Cà Mau hiện nay đang từng bước vươn lên mạnh mẽ. Mỗi năm khi mùa xuân tới, mảnh đất nơi cuối cùng cực Nam Tổ Quốc lại khoác lên mình một tấm áo mới, năng động và tràn đầy sức trẻ.
Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đến với vùng đất khát Krông Pa, tỉnh Gia Lai như chiếc phao cứu sinh giúp người dân nơi đây có cơ hội thoát nghèo.
Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) từ lâu đã là một điểm tham quan du lịch đặc sắc của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Chợ nổi đã thu hút nhiều du khách trong, ngoài nước và đã được Tạp chí du lịch Rough Guide của Anh bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới.
Đến nay dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đã xây dựng xong.
Việc chi trả chênh lệch khoán và mức lãi một cách minh bạch cho người dân Nông trường 30/4, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đem đến sự phấn khởi, an lòng trong người dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Việc thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ năm đầu sẽ là tiền đề quan trọng để triển khai nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Hà Giang đã xác định ưu tiên nguồn lực thực hiện chiến lược tái cơ cấu nền kinh tế, tiếp tục cắt giảm đầu tư công và tiết kiệm chi... Từ những chỉ đạo quyết liệt và toàn diện mà tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Giang trong năm 2016 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Trong năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai như lũ lụt, rét đậm rét hại, hạn hán, xâm nhập mặn... nhưng với sự phấn đấu vươn lên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở ba vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đã giành được những thành tựu quan trọng.
Đến làng Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà (Kon Tum) tìm gặp người lái đò trên sông Pô Kô, chúng tôi được mọi người giới thiệu: “Nhà anh A Hiếu là cái nhà to nhất, đẹp nhất làng, gần nhà rông đấy".
Tập trung thu hồi một phần diện tích đất của các dự án đã nhận đất nhưng không đủ năng lực thực hiện, vẫn bỏ hoang hóa, hoặc sang nhượng trái phép để hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào.
Ngày 22/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Sau nhiều năm chuyển dịch, chưa năm nào cả cây lúa, con tôm cùng trúng, bán được giá cao, tạo điều kiện cho nông dân Bạc Liêu một cái Tết sung túc như năm nay.
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, 29 huyện miền núi giáp Tây Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực, nhất là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Ngày 18/1, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Các tỉnh Tây Nguyên đã có 31/38 công ty lâm nghiêp đang duy trì mô hình hoạt động Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn Nhà nước và đang triển khai tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho vùng Tây Nguyên vẫn tăng lên trên 62.100 tỷ đồng.