Trung Quốc, Pakistan tăng cường hợp tác không quân

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong cuộc diễn tập “Shaheen-VI” (Hùng Ưng số 6) diễn ra từ ngày 7/9 đến 27/9, lực lượng không quân Trung Quốc và Pakistan đã phối hợp lên kế hoạch và triển khai các chiến lược, đồng thời học hỏi lẫn nhau về các quan điểm tác chiến và chiến thuật.

Máy bay Dassault Mirage 2000. Ảnh: airliners.net

Chủ nhiệm Văn phòng Bộ chỉ huy diễn tập liên hợp không quân Trung Quốc-Pakistan, ông Lý Văn Cương, cho biết lực lượng không quân 2 nước đã thể hiện sự tin tưởng sâu sắc lẫn nhau thông qua việc cùng điều khiển máy bay chiến đấu trong cuộc diễn tập quân sự.

Theo đó, phi công Trung Quốc có cơ hội bay cùng phi công của Pakistan trên chiếc Dassault Mirage 2000, còn phi công Pakistan có cơ hội bay cùng phi công Trung Quốc trên chiếc Jian-11. Hai chiếc máy bay này đều là loại tiêm kích 2 chỗ ngồi.

Theo ông Lý Văn Cương, trong các cuộc diễn tập trước đây, phi công của 2 bên mới chỉ ngồi chung máy bay nhưng không phối hợp vận hành và tham gia tác chiến.

TTXVN/Báo Tin Tức
Pakistan đề nghị Tổng thống Trump đàm phán với Taliban
Pakistan đề nghị Tổng thống Trump đàm phán với Taliban

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn nguồn tin khu vực ngày 17/9 cho biết Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif đã tuyên bố ông sẽ đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tránh "cách tiếp cận quân sự" trong giải quyết vấn đề Afghanistan và rằng "đàm phán với Taliban sẽ mang lại hòa bình cho Kabul".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN