Ngày 27/1, Mỹ thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng liên quan đến các cuộc biểu tình tại Iran.
Ngày 12/1, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này và quân đội Hàn Quốc đã tiến hành huấn luyện chung nhằm thống nhất các quy trình ra, vào mới tại căn cứ Không quân Osan, sau khi quyền kiểm soát cổng căn cứ được chuyển từ cơ chế quản lý chung sang phía Mỹ.
Ngày 10/1, Trung Quốc, Nga và Iran đã bắt đầu một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi, mang tên WILL FOR PEACE 2026 (Nguyện ước vì hòa bình 2026), Nước chủ nhà Nam Phi cho biết đây là hoạt động trong khuôn khổ BRICS+ nhằm "đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải biển và kinh tế hàng hải".
Các quốc gia thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) sẽ tiến hành một cuộc tập trận hàng hải chung tại vùng biển và không phận ngoài khơi cảng Simon's Town, Nam Phi, vào khoảng giữa tháng này.
Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi (SANDF) vừa chính thức xác nhận sẽ chủ trì cuộc diễn tập hải quân đa phương mang tên “Exercise Will for Peace 2026” (Ý chí vì Hòa bình 2026) với sự tham gia của các quốc gia thuộc nhóm BRICS mở rộng (BRICS+).
Ngày 15/12, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài hai ngày nhằm tăng cường phối hợp ứng phó với các tình huống khủng bố liên quan đến vật liệu hạt nhân và phóng xạ. Hoạt động này nằm nỗ lực tăng cường hợp tác về an ninh hạt nhân giữa hai nước.
Ngày 6/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này và Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung chống tên lửa lần thứ ba tại Nga vào đầu tháng 12.
Sau gần 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) đã thành công tốt đẹp. Chiều 27/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì Lễ bế mạc VINBAX 2025.
Ngày 24/12, lực lượng hải quân các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), do Hải quan Phần Lan dẫn đầu, tiến hành cuộc tập trận trên Biển Baltic.
Kênh CBS News ngày 22/11 đưa tin lực lượng hải quân Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn ngoài khơi Italy, mô phỏng các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh trong khu vực.
Phần Lan đã hạ mức quan hệ song phương xuống “bằng không” khi gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn dắt giờ đang trong cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cách biên giới Liên bang Nga 100km.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tiểu đoàn Vệ binh thuộc Bộ Quốc phòng Đức tổ chức cuộc tập trận, mang tên “Bollwerk Bärlin III” (Pháo đài Berlin 3), từ ngày 17-21/11. Đặc biệt, một đại đội của tiểu đoàn này sẽ tổ chức diễn tập tác chiến trong môi trường đường phố và nhà cửa, cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trong không gian đô thị tại thủ đô Berlin.
Theo hãng tin Yonhap, Hải quân Hàn Quốc ngày 14/11 cho biết lực lượng này và Hải quân Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập chung trong tuần này với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Sáng 11/11, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.
Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập (11/11/1945 - 11/11/2025), Lực lượng Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận cấp hạm đội đầu tiên, nâng cấp từ các cuộc tập trận cấp đội tàu hoặc phi đội trước đó.
Ngày 10/11, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm kéo dài 5 ngày tại Biển Baltic dưới sự chỉ huy của Hải quân Thụy Điển.
Từ ngày 7 - 8/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức diễn tập điểm phòng thủ khu vực Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Mai Sơn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La) năm 2025.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc diễn tập quân sự lớn mang tên "Dacian Fall" nhằm chứng minh khả năng trong việc tăng cường nhanh chóng lực lượng phòng vệ tại sườn phía Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Quân đội Indonesia (TNI) và Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) đang tiến hành một cuộc diễn tập chung về giảm thiểu thảm họa tại Lebak, Banten, từ ngày 27-31/10.
Sự kiện do đích thân Tổng thống Vladimir Putin giám sát được xem là phép thử năng lực răn đe chiến lược và lời khẳng định vị thế cường quốc quân sự của Nga trước tình hình quốc tế phức tạp.