Ngày 6/4, cuộc tập trận “Salaknib” (Lá chắn) giai đoạn 1 với sự tham gia của hơn 7.000 binh sĩ Philippines, Nhật Bản, Mỹ và Australia đã chính thức khai mạc tại Fort Magsaysay, thành phố Palayan, tỉnh Nueva Ecija của Philippines.
Quân đội Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận phòng thủ thường niên Hwarang kéo dài nhiều tháng, phối hợp với các cơ quan chính phủ, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tích hợp trên khắp các khu vực.
Ngày 3/4, Quân đội Mỹ đã công bố các bức ảnh cho thấy lính thủy đánh bộ Mỹ tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ giả định, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các nước khác sẽ phải tự quyết định việc mở lại Eo biển Hormuz.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 31/3, Quân đoàn 8 của Mỹ cho biết một đơn vị quân đội nước này đóng tại Alaska đã tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật cùng quân đội Hàn Quốc.
Ngày 20/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã kêu gọi lực lượng vũ trang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ông đưa ra lời kêu gọi này khi tham dự cuộc diễn tập phòng thủ lãnh thổ tại khu vực bãi biển Baracoa, huyện Bauta, tỉnh Artemisa.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát một cuộc tập trận tấn công phối hợp giữa bộ binh và lực lượng thiết giáp.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF), Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) và Không quân Mỹ (USAF) đang tiến hành cuộc tập trận “Cope Tiger” lần thứ 32.
Sáng 18/3, trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, tại cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc, Biên đội Tàu 015 - Trần Hưng Đạo và tàu 012 - Lý Thái Tổ đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên thăm tàu.
Các binh lính của Hàn Quốc và Mỹ mới đây đã tiến hành tập trận chung tại một sa mạc ở bang California nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp giữa hai lực lượng.
Ngày 16/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã tiến hành cuộc diễn tập vượt sông quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng tác chiến phối hợp. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do 2026 (Freedom Shield 26).
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/3 đưa tin tiểu đoàn pháo binh tầm xa khu vực miền Tây của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành diễn tập hỏa lực.
Ngày 10/3, lực lượng vũ trang Phần Lan cho biết khoảng 25.000 quân nhân của 14 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham gia cuộc tập trận Cold Response (Phản ứng Lạnh) 2026 ở nước này cũng như ở Na Uy và Thụy Điển.
Theo AP, Mỹ và Hàn Quốc ngày 9/3 bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Lá chắn Tự do (Freedom Shield) với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ, trong bối cảnh Washington đang tiến hành chiến dịch quân sự leo thang tại Trung Đông nhằm vào Iran.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/2, Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiến hành 22 bài huấn luyện thực địa (FTX) cho cuộc tập trận mùa Xuân thường niên diễn ra vào tháng 3 tới, thu hẹp đáng kể quy mô tập trận so với năm ngoái.
Ngày 26/2, Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã kết thúc cuộc tập trận hải quân kéo dài 4 ngày gần eo biển Bashi. Cuộc tập trận được tiến hành theo khuôn khổ Hoạt động Hợp tác Hàng hải Đa phương (MMCA) của Philippines.
Hổ mang Vàng (Cobra Gold), một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực Đông Nam Á, đã bắt đầu diễn ra vào ngày 24/2 tại Thái Lan với sự tham gia của hơn 8.000 quân nhân từ 30 quốc gia.
Nga và Kazakhstan đang tiến hành cuộc diễn tập phòng không chung theo khuôn khổ của Hệ thống phòng không khu vực thống nhất giữa hai nước.
Ngày 19/2, Hải quân Iran và Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung tại Vịnh Oman và khu vực phía Bắc Ấn Độ Dương, tập trung vào các khoa mục tác chiến phối hợp trên biển và trên không.
Ngày 16/2, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khởi động một loạt cuộc tập trận tại eo biển Hormuz. Hoạt động này diễn ra ngay trước thêm cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến với Mỹ.
Hải quân Philippines sẽ triển khai các tàu chiến hiện đại và tiên tiến nhất tham gia cuộc tập trận thường niên Balikatan với quân đội Mỹ trong năm nay.