Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 12/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong tuần đầu tháng 4/2026, thị trường tiền gửi ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi một số ngân hàng bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất, trong khi các gói ưu đãi lãi suất cao tiếp tục được tung ra, đẩy mặt bằng lãi suất lên vùng cao mới.
Chi phí đầu vào tăng mạnh đang gây áp lực lên hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, trong khi mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh đó, việc ổn định lãi suất được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động.
Từ hôm nay 1/4, theo Thông tư 30/2025/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ tên tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước.
Ngày 31/3, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 0h00 ngày 1/1 đến 17h00 ngày 30/3.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và NHNN chi nhánh tại các khu vực tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.
Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ huy động vốn và các áp lực vĩ mô từ thị trường quốc tế, giới phân tích dự báo xu hướng tăng lãi suất huy động sẽ còn tiếp diễn. Diễn biến này không chỉ xuất hiện tại nhóm ngân hàng cổ phần mà đã lan tỏa sang cả khối ngân hàng quốc doanh, thiết lập một mặt bằng lãi suất mới cho thị trường tiền tệ.
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định về Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Trung tâm Tài chính quốc tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận bước tiến đáng chú ý trên bảng xếp hạng toàn cầu, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính ngày càng gay gắt.
Cục Hải quan vừa có công văn gửi Các Chi cục Hải quan khu vực về việc thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.
Nhiều thanh niên tại xã Long Hà (Đồng Nai) đã mạnh dạn vay vốn chính sách theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Lãi suất huy động bất ngờ tăng vọt chạm mốc 9%/năm vào cuối tháng 3/2026 tạo ra những xáo trộn lớn trong tâm lý thị trường. Nhiều người trót rót vốn vào bất động sản đang ngậm ngùi tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội sinh lời an toàn. Sự chuyển pha đột ngột của dòng vốn không chỉ châm ngòi cho cuộc đua khốc liệt giữa các ngân hàng mà còn phản ánh áp lực tái cơ cấu vĩ mô.
Trong nỗ lực đưa Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tiếp cận trực tiếp dòng vốn toàn cầu, chuyến công tác tại Hoa Kỳ từ ngày 21 – 30/3/2026 của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng kết nối với các định chế tài chính hàng đầu.
Không còn dừng ở vai trò “bán hộ”, nhiều ngân hàng đang tăng tốc lấn sâu vào lĩnh vực bảo hiểm thông qua việc thành lập công ty con hoặc góp vốn. Xu hướng này cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu, gia tăng quyền kiểm soát chuỗi giá trị, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng lợi nhuận mới trong bối cảnh thu nhập lãi thuần của toàn ngành ngày càng chịu nhiều sức ép.
Bước sang năm 2026, thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến sự chuyển dịch sâu sắc khi kỷ nguyên “tiền rẻ” chính thức khép lại. Trong bối cảnh lãi suất huy động tăng cao và biên lãi ròng (NIM) bị thu hẹp, thẻ tín dụng - vốn là loại hình tín dụng tín chấp rủi ro nhất đang trở thành tâm điểm của các đợt điều chỉnh chi phí vay.
Thị trường tiền tệ tuần qua chứng kiến nhiều biến động mạnh khi làn sóng tăng lãi suất lan rộng trên toàn hệ thống ngân hàng.
Sau giai đoạn lãi suất thấp nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế, mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đang có xu hướng tăng trở lại trong năm 2026. Diễn biến này phản ánh áp lực chi phí vốn trong hệ thống ngân hàng và có thể kéo theo sự điều chỉnh lãi suất cho vay trong trung hạn.
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ngày 19/3 đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 2,25%, đồng thời cho biết sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu cần thiết trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ khiến lạm phát gia tăng trở lại.
Bảo mật ngân hàng số giờ đây không còn chỉ nằm ở hệ thống công nghệ của nhà băng. Theo các quy định mới, thiết bị truy cập của người dùng đang trở thành tuyến phòng vệ quan trọng để bảo vệ giao dịch trực tuyến.
Nhằm đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Nghệ An đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.