Ngân hàng Nhà nước sẽ theo sát tình hình thế giới phức tạp hiện nay để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức mới, đặc biệt là từ sự thay đổi trong chính sách kinh tế Mỹ sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống.
Số liệu từ các ngân hàng cho thấy, áp lực nợ xấu đang gia tăng ở hầu hết các ngân hàng. Tình hình dự báo vẫn sẽ phức tạp trong những tháng cuối năm 2024, nhất là sau những thiệt hại nghiêm trọng do bão số 3 (YAGI) khiến nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp chưa thể phục hồi. Trước thực trạng này, nhiều ngân hàng đã tăng chi phí dự phòng để bảo vệ an toàn hệ thống, song vẫn cần sự phối hợp đồng bộ nhằm kiểm soát rủi ro nợ xấu.
Dưới thời Chính quyền Trump 2.0, nhiều công ty tài chính Mỹ được cho là sẽ tìm cách “bỏ chạy” hoặc tách rời với các cơ sở kinh doanh hoặc tạm dừng kế hoạch mở rộng tại Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro vì lo ngại về căng thẳng địa chính trị giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Lãi suất huy động tại các ngân hàng đang có dấu hiệu chững lại, không còn những đợt điều chỉnh tăng liên tiếp như trong các tháng trước. Liệu kịch bản lãi suất từ nay đến cuối năm sẽ đi ngang hay đảo chiều giảm?
Trong quý III/2024, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán (CTCK) tại Việt Nam tiếp tục lập đỉnh mới, đạt hơn 235.000 tỷ đồng, tăng đáng kể so với quý II trước đó. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản thị trường có dấu hiệu chững lại, sự gia tăng cho vay không thúc đẩy VN-Index tăng điểm, đã đặt ra câu hỏi về rủi ro và cơ hội từ xu hướng này.
Nhiều ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ đầu năm đến nay nhờ mở rộng tín dụng, dịch vụ ngân hàng số và hiệu quả từ cắt giảm chi phí. Dù đối mặt với nhiều thách thức kinh tế, các ngân hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ tối ưu hóa dịch vụ, quản lý rủi ro và đáp ứng tốt nhu cầu tài chính cá nhân và doanh nghiệp.
Nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn chính sách để sản xuất, kinh doanh, học nghề và tạo việc làm, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình và các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai chương trình cho vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.
Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG).
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 8444/NHNN-VP yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ ngành Ngân hàng được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 27/8/2024 về việc kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong nước.
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã và đang phát huy hiệu quả khi đã kết nối, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho hàng trăm doanh nghiệp. Những tháng cuối năm, chương trình sẽ có nhiều gói vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để ổn định sản xuất, kinh doanh.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm, ngày 14/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và Sở Công Thương thành phố tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp với chủ đề: Khơi thông vốn - đón cơ hội.
Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là kết thúc năm 2024, nhưng vẫn còn khoảng 800.000 tỷ đồng cần được bơm vào nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% đã đề ra. Đây là một thách thức không nhỏ, nhất là trong bối cảnh bão số 3 vừa gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, tác động lâu dài đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế.
Mặc dù dòng vốn ngoại đã quay trở lại vào cuối tháng 9 và thanh khoản thị trường có dấu hiệu gia tăng, nhưng những tín hiệu tích cực này vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một cú bứt phá lớn. Thị trường chứng khoán (TTCK) tháng 10 tiếp tục duy trì trạng thái "sideway" trong xu hướng tăng dài hạn.
Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý IV/2024 do Ngân hàng Nhà nước công bố: Có 15,9% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và kết quả này cao hơn tỷ lệ 11% tại kỳ điều tra trước.
Nợ xấu đang trở thành vấn đề nan giải với nhiều ngân hàng trong bối cảnh kinh tế khó khăn và thiên tai diễn biến phức tạp. Với tỷ lệ nợ xấu gia tăng, các ngân hàng đang chịu áp lực phải tăng cường trích lập dự phòng, đồng thời gặp khó khăn trong việc thu hồi tài sản đảm bảo.
Sáng 4/10, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã thông báo điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Đây là động thái nhằm cạnh tranh và thu hút dòng tiền gửi tiết kiệm trong bối cảnh nhu cầu vay vốn cuối năm tăng cao.
Số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đến cuối tháng tháng 8, tổng số tiền giải ngân gói tín dụng ưu đãi thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt 425.659 tỷ đồng, tương đương 83,4%.
Mặc dù vẫn cần thêm thời gian theo dõi, tuy nhiên theo giới phân tích, số dư nợ dự kiến của khoản nợ được cơ cấu do ảnh hưởng của bão Yagi sẽ ở mức nhỏ. Do đó, các khoản nợ xấu tiềm tàng từ chính sách cơ cấu nợ cũng sẽ không đáng lo ngại.
Theo số liệu mới nhất do Ngân hàng Nhà nước công bố, tính đến cuối tháng 7/2024, tổng tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng đã chạm mức 6,838 triệu tỷ đồng, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào ngân hàng lại có dấu hiệu giảm nhẹ.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng ủy quyền, ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp có bàn thu đổi ngoại tệ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu đổi ngoại tệ.