Lực lượng vũ trang Hải Phòng sẵn sàng chiến đấu cao

Ngày 1/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới".

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, các cấp ủy đảng thành phố Hải Phòng đã nắm vững nguyên tắc, quan điểm cơ bản, quán triệt và triển khai bằng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực hiệu quả, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ, hiệu quả có nhiều đột phá mới. Kinh tế - xã hội thành phố phát triển vượt bậc tạo tiền đề vững chắc cho xây dựng khu vực phòng thủ. Các hạng mục công trình phòng thủ cấp thành phố được triển khai xây dựng bảo đảm đúng tiến độ theo quy hoạch.

Lực lượng vũ trang thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi để thành phố tiếp tục đổi mới phát triển nhanh và bền vững, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá thành phố Hải Phòng đã triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Hải Phòng đã phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực quân sự.

Thời gian tới, Trung tướng Vũ Hải Sản đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt tốt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường công tác tham mưu trong xây dựng các lực lượng công an, quân đội vững mạnh, toàn diện, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Các cơ quan Quân đội, Công an tiếp tục nắm chắc tình hình, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng đảm bảo trật tự an toàn xã hội tạo môi trường yên bình cho người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh, muốn xây dựng thành phố trở thành khu vực phòng thủ vững chắc phải kết hợp giữa Trung ương với địa phương; giữa quân khu, các lực lượng vũ trang với địa phương; làm tốt việc xây dựng thế trận lòng dân và công tác đối ngoại nhân dân.

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị với các định hướng phát triển của thành phố. Mỗi bước phát triển kinh tế đều gắn với tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng kinh tế dịch vụ tăng nhanh, GRDP giai đọan 2008 - 2017 tăng bình quân  10,77%/năm, gấp 1,67 lần mức tăng bình quân chung cả nước.

Thành phố luôn chú trọng sự ủng hộ, tham gia của nhân dân vào công tác đảm an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng. Đây là nhân tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong xây dựng khu vực phòng thủ, do đó các cấp các ngành của thành phố luôn tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, cải thiện đời sống nhân dân.

Cùng với đó, Hải Phòng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận của khu vực phòng thủ. Đến nay, thành phố đã nghiên cứu, phát triển tự vệ ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, với 546 đầu mối...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đề nghị Trung ương  cần ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ phù hợp với tình hình mới; chỉ đạo các bộ, ngành hướng dẫn các tỉnh, thành phố về hoạt động của các ngành, lĩnh vực trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Bộ Quốc phòng cần tham mưu với Chính phủ chỉ đạo tiếp tục triển khai xây dựng quân cảng Nam Đồ Sơn là cảng vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa phục vụ cho mục đích quốc phòng; chỉ đạo thống nhất kế hoạch về động viên công nghiệp ở các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và động viên công nghiệp của từng địa phương, doanh nghiệp.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ thay thế chung cư cũ
Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ thay thế chung cư cũ

Ngày 27/9, tại cuộc họp thường kỳ UBND thành phố Hải Phòng tháng 9, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu ngành xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục liên quan khác nhằm đảm bảo đủ điều kiện để khởi công các dự án xây dựng lại các chung cư cũ theo kế hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN