Ngày 19/7, hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Israel là Rafael và Elbit Systems thông báo sẽ tham dự Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough 2026 tại Vương quốc Anh.
Đức và Pháp đang đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ chung của châu Âu, với hàng loạt bước đi mới trong hợp tác quốc phòng và răn đe hạt nhân, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/7 đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 1,96 tỷ USD cho Saudi Arabia nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của đồng minh quan trọng này tại Trung Đông. Tập đoàn quốc phòng BAE Systems được chỉ định là nhà thầu chính của thương vụ.
Công ty “RT-Proektnye Tekhnologii” (Tập đoàn công nghiệp và quốc phòng quốc gia Nga) đã giới thiệu hệ thống “Mạng nhện” để bảo vệ cơ sở hạ tầng khỏi máy bay không người lái.
Sáng 10/7, tại Đồn Biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí và chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển cho ngư dân tại xã Trần Đề. Hoạt động có sự tham gia của hơn 100 ngư dân địa phương.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) kết thúc với thông điệp chính rằng các đồng minh châu Âu đang tăng cường trách nhiệm đối với an ninh chung, song liên minh này vẫn tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào năng lực quân sự của Mỹ trong thời gian tới.
Ngày 7/7, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã kêu gọi liên minh quân sự này tăng cường vai trò của châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc lâu dài vào năng lực an ninh của Mỹ.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ngày 7/7 đã khai mạc tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng, nơi liên minh công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm vũ khí mới trị giá hàng chục tỷ USD nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy sản xuất quốc phòng.
Trước nguy cơ ngày càng gia tăng từ UAV, NATO đang đẩy mạnh hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu nhằm tìm kiếm các giải pháp phòng thủ hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn.
Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 30/6 công bố thành lập Hội đồng Cố vấn Chính sách Quốc phòng (Defense Policy Board) với thành phần mới, đánh dấu bước hoàn tất quá trình cải tổ hệ thống các hội đồng cố vấn của Lầu Năm Góc theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.
Ngày 29/6, Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khai mạc tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với trọng tâm là tăng cường đầu tư quốc phòng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara vào ngày 7-8/7.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa do Ba Lan chế tạo, có khả năng bay tới 1.000 km, đã được thử nghiệm gần Kiev và nhận được đánh giá tích cực từ các đơn vị vận hành của Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, giới chức Ba Lan mới đây đã công bố kế hoạch hợp tác quốc phòng với Thụy Điển trong lĩnh vực tàu ngầm, nhằm tăng cường năng lực răn đe và củng cố vị thế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực Biển Baltic.
Từ những trận địa pháo rực lửa bảo vệ cầu Hàm Rồng, cầu Phủ Lạng Thương trong những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ đến các đài radar, trận địa tên lửa hiện đại ngày đêm canh giữ bầu trời Tổ quốc hôm nay, gần 60 năm qua (21/6/1966 -21/6/2026), các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 18/6 thông báo Lầu Năm Góc sẽ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới, đồng thời cảnh báo Washington có thể điều chỉnh mức độ cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu các đồng minh không đẩy nhanh việc tăng cường năng lực quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp theo lời mời của Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cùng tham gia các hoạt động của đoàn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Litva sẽ mua các phương tiện quân sự do Đức sản xuất với tổng giá trị khoảng 1 tỷ euro (khoảng 1,14 tỷ USD), trong nỗ lực tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ trước những lo ngại an ninh gia tăng ở sườn Đông châu Âu.
Ngành công nghiệp quốc phòng Đức đang xúc tiến thành lập một liên minh mới nhằm tự phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, với sự dẫn dắt của Airbus Defence and Space - nhánh quốc phòng của tập đoàn Airbus.
Năng lực sản xuất hàng trăm tên lửa Iskander và Kinzhal đang giúp Nga duy trì sức ép lớn lên Ukraine, đặt ra bài toán khó cho hệ thống phòng thủ của Kiev.
Xuất khẩu quốc phòng của Israel đạt mức kỷ lục - 19,2 tỷ USD trong năm 2025, tăng khoảng 30% so với năm trước.