Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm ngày thành lập quân đội

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, vào lúc 9h00 giờ sáng 30/7 theo địa phương, tại Căn cứ huấn luyện Chu Hòa Nhật đã diễn ra lễ duyệt binh quy mô lớn chào mừng 90 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Ảnh: Reuters

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đã tiến hành duyệt toàn quân và có bài phát biểu tại buổi lễ.
 
Tham gia lễ duyệt binh có khoảng hơn 10.000 sĩ quan, quân nhân cùng nhiều loại vũ khí, trang thiết bị quân sự, trong đó có khoảng 40% số vũ khí, trang thiết bị mới lần đầu được ra mắt công chúng. Lực lượng tham gia được chia thành các đội hình gồm 1 đội hình diễu cờ, 9 đội hình quân nhân, 27 đội hình trên mặt đất. Ngoài ra, hơn 100 máy bay chiến đấu của 3 quân chủng: lục quân, hải quân, không quân được chia thành các biên đội gồm 1 biên đội mang tính kỷ niệm các dấu mốc phát triển của quân đội, 1 biên đội tấn công, 6 biên đội trên không nói chung. Toàn bộ số máy bay này cất cánh từ 6 sân bay thuộc khu vực phía Bắc Trung Quốc. Lễ duyệt binh kết thúc vào lúc 10h15.
 
Lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm thành lập PLA không được tổ chức theo thông lệ tại quảng trường Thiên An Môn mà tổ chức tại Căn cứ huấn luyện Chu Hòa Nhật, được gọi là lễ duyệt binh tại sa trường. Theo Tân Hoa xã, đây là lần đầu tiên Trung Quốc duyệt binh để kỷ niệm ngày thành lập PLA (1/8/1927) kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949.
  

Căn cứ huấn luyện Chu Hòa Nhật nằm ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc có diện tích 1.066 km2, với địa hình phức tạp với đầy đủ các dạng địa hình như sa mạc, thảo nguyên, đồi núi, sông ngòi v.v… Đây là căn cứ huấn luyện hiện đại nhất của Trung Quốc và là căn cứ huấn luyện lớn nhất châu Á.

   
TTXVN/Tin Tức
Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp Mỹ tấn công hạt nhân Trung Quốc?
Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp Mỹ tấn công hạt nhân Trung Quốc?

Chuyên gia Nga cho rằng phát ngôn đe dọa sẵn sàng tấn công hạt nhân Trung Quốc của Mỹ chỉ là một phần trong trò chơi chính trị, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang đi xuống vì liên quan đến vấn đề Triều Tiên, bao gồm việc Bình Nhưỡng liên tục phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN