Triều Tiên lập thêm 200 trạm quan sát quân sự dọc biên giới

Triều Tiên đã tăng cường hiện diện quân sự dọc tuyến biên giới với Hàn Quốc thông qua việc lập thêm khoảng 200 trạm quan sát tại khu vực trên.

Một trạm kiểm soát của Hàn Quốc tại khu vực DMZ (chụp từ phía Triều Tiên).

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một số quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 31/3 cho biết Triều Tiên gần đây đã tăng cường hiện diện quân sự dọc tuyến biên giới với Hàn Quốc thông qua việc lập thêm khoảng 200 trạm quan sát tại khu vực trên.

Một nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết “kể từ cuối năm ngoái, quân đội Triều Tiên đã bị phát hiện khẩn trương xây dựng nhiều trạm quan sát dọc Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền”. Nguồn tin còn cho biết các trạm quan sát này được xây bằng bêtông cao hàng mét, có thể chứa từ 1 đến 2 lính gác.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhiều quan chức Hàn Quốc cho rằng dấu hiệu này cho thấy có thể sẽ có một loạt hoạt động quân sự tại DMZ trong thời gian tới, và các trạm quan sát trên có thể còn được sử dụng để theo dõi và ngăn cản các binh sĩ Triều Tiên có ý định đào ngũ.

Cùng ngày, Yonhap đưa tin Triều Tiên cũng đã lên tiếng đe dọa thực hiện các đòn tấn công hạt nhân vào Mỹ và kiên quyết trả đũa nếu Washington xâm phạm quyền chủ quyền của Bình Nhưỡng.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm tình trạng căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời cho rằng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vi phạm luật pháp quốc tế.

Tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye dự định sẽ gặp các nhà lãnh đạo của các nước trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản vào cuối tuần này tại Washington để bàn về vấn đề Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc dự định phát triển vũ khí mới để đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc dự định phát triển vũ khí mới để đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc có kế hoạch phát triển tên lửa dẫn đường đất đối đất nhằm đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa từ các hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới nhất của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN