Thổ Nhĩ Kỳ muốn sở hữu vũ khí hạt nhân

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng nước này nên được “bật đèn xanh” để phát triển vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong lần thử nghiệm hệ thống phóng rocket vào tháng 3. Ảnh: Newsweek

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Trung tâm Anatolian ở tỉnh Sivas, Tổng thống Erdogan đề cập đến việc phát triển công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là những đối thoại gần đây với Mỹ và Nga cũng như kế hoạch đàm phán với Trung Quốc trong thời gian tới.

Tiếp đó, Tổng thống Erdogan nói rằng một số quốc gia có tên lửa với đầu đạn hạt nhân và thậm chí không chỉ một mà là hai.

Tổng thống Erdogan nói: “Nhưng tại sao Thổ Nhĩ Kỳ không thể sở hữu tên lửa với đầu đạn hạt nhân? Tôi không chấp nhận điều này. Hiện giờ, gần như tất cả các quốc gia ở thế giới phát triển đều có tên lửa hạt nhân”.

Tờ Newsweek cho biết Mỹ đã chuyển 50 vũ khí hạt nhân của nước này đến Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên chính sách chia sẻ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Những vũ khí này được cho là đang nằm tại căn cứ quân sự Incirlik. Năm 1980, Thổ Nhĩ Kỳ ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ qua cảnh cáo của Mỹ và quyết định mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga. Ngày 4/9, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các binh sĩ nước này đã bắt đầu được huấn luyện tại thị trấn Nga Gatchina.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đình chỉ việc chuyển giao máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 tới Thổ Nhĩ Kỳ vì hợp đồng S-400.

Nhưng trong chuyến thăm Nga vào tháng 8 dự Triển lãm Hàng không-Vũ trụ quốc tế MAKS-2019, Tổng thống Vladimir Putin đã có hành động gây chú ý khi mời người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ chiêm ngưỡng chiến đấu cơ hiện đại Su-57 và Su-35 của Nga.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bày tỏ quan tâm tới vũ khí Mỹ. Ngày 4/9, Tổng thống Erdogan cho biết ông sẽ bàn thảo về việc mua tên lửa đất đối không Patriot với người đồng cấp Mỹ trong cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc sắp tới.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc mua thêm hệ thống phòng không S-400 của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc mua thêm hệ thống phòng không S-400 của Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 3/9 cho biết nước này sẽ mua thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga nếu không thể mua hệ thống Patriot của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN