Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN
Hãng TASS (Nga) ngày 18/6 dẫn thông báo của Kalashnikov Concern có đoạn: "Tập đoàn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái với các đối tác quan tâm. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm hoàn thiện mà còn bao gồm việc chuyển giao hệ thống trinh sát - tấn công toàn diện, có khả năng nhắm vào mục tiêu ở khoảng cách lên tới 120 km tính từ vị trí phóng. Ngoài ra, tập đoàn đề xuất thiết lập các cơ sở sản xuất theo giấy phép đối với những hệ thống này tại lãnh thổ các quốc gia thành viên CSTO. Điều này sẽ góp phần chuẩn hóa lực lượng UAV, giảm chi phí và tạo thêm việc làm”.
Ông Leonid Rokeakh, lãnh đạo phụ trách xuất khẩu UAV của Kalashnikov Concern cho biết sáng kiến này hướng đến xây dựng kênh cung ứng tin cậy và hiệu quả cho lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên CSTO. Nhằm bảo đảm các nước này được tiếp cận những hệ thống UAV trinh sát và tấn công tiên tiến và có nhu cầu sử dụng cao, trong dài hạn.
Ông Rokeakh miêu tả đây là mối quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm việc chuyển giao những kinh nghiệm và chuyên môn đặc thù được tích lũy từ thực tiễn chiến đấu.
Ông lập luận: "Khi tổ chức sản xuất UAV theo giấy phép tại các quốc gia đồng minh, cơ chế thu thập phản hồi có thể được điều chỉnh phù hợp với điều kiện khai thác tại địa phương, bao gồm các yếu tố khí hậu và địa hình đồi núi. Những nhóm kỹ sư phối hợp sẽ có khả năng nhanh chóng điều chỉnh cả thiết kế lẫn phần mềm, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian từ khi phát hiện vấn đề đến thời điểm triển khai giải pháp".
CSTO hiện gồm 6 quốc gia thành viên là Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Mục đích chính của tổ chức này là tăng cường hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như quốc tế, và bảo vệ tự do, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của các nước thành viên.
Trong khi đó, lịch sử của Kalashnikov Concern bắt đầu từ năm 1807, khi nhà máy luyện sắt Izhevsk được chuyển đổi thành nhà máy sản xuất vũ khí. Tên tuổi tập đoàn gắn liền với huyền thoại AK-47. Năm 1947, sau vô số lần thử nghiệm, súng trường tự động do một thượng sĩ trẻ tên Mikhail Kalashnikov phát triển đã được Bộ chỉ huy quân sự Liên Xô lựa chọn để sử dụng. Nó mang tên AK-47 và chính thức được đưa vào sử dụng ngày 16/6/1949. Việc sản xuất hàng loạt bắt đầu tại nhà máy Izhevsk vào năm 1949.
Nhà máy Izhevsk đổi tên thành Hiệp hội sản xuất Izhmash vào năm 1975. Đến ngày 12/8/2013, Izhmash chính thức được đổi tên thành Kalashnikov Concern. Hiện nay, tập đoàn Kalashnikov Concern có hơn 9.000 lao động và là một trong ba doanh nghiệp trả lương cao nhất khu vực.