Quân đội Syria phủ nhận liên quan vụ tấn công bằng khí độc

Quân đội Syria ngày 4/4 đã phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng tại thị trấn Khan Sheikhun, do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này.

Lực lượng dân phòng Syria chuyển nạn nhân khỏi đống đổ nát sau một đợt không kích ở tỉnh Idlib ngày 15/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Hãng thông tấn Nhà nước Syria SANA dẫn một tuyên bố của quân đội nước này nêu rõ: "Quân đội Syria phủ nhận việc sử dụng chất hóa học hay chất độc tại thị trấn Khan Sheikhun ngày 4/4. Quân đội chính phủ nhấn mạnh rằng chưa bao giờ sử dụng các chất độc hóa học ở bất cứ thời điểm và địa điểm nào và cũng sẽ không bao giờ làm điều này trong tương lai".

Chỉ huy quân đội Syria đã lên tiếng quy trách nhiệm cho các phiến quân. Tuyên bố của quân đội Syria nhấn mạnh: "Các nhóm khủng bố và những ai đứng sau chúng phải chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng các chất độc và chất hóa học, cũng như thái độ thờ ơ trước mạng sống của những người dân vô tội".

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Khan Sheikhun đã khiến ít nhất 58 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em. Trong khi đó, một nhóm cứu trợ y tế của Syria cho biết vụ tấn công đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và 400 người chịu các vấn đề về hô hấp.

Liên hiệp các Tổ chức chăm sóc y tế, số người chết trong vụ việc này có thể còn gia tăng. Cũng theo tổ chức này, làng Khan Sheikhoun, phía Nam tỉnh Idlib ban đầu đã bị tấn công, trước khi diễn ra các vụ không kích nhằm vào trung tâm cấp cứu của tổ chức Mũ Sắt Trắng tại ngôi làng này cũng như bệnh viện Al-Rahme.

Nhiều khu vực của tỉnh Idlib hiện nằm trong quyền kiểm soát của một liên minh phiến quân, trong đó có nhóm Mặt trận Fateh al-Sham, một chi nhánh cũ của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Sau khi vụ tấn công xảy ra, Mỹ, Anh và Pháp đã hướng sự chú ý tới chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng thế giới cần hành động để loại bỏ vũ khí hóa học khỏi Syria.

Đối với Liên hợp quốc, phái viên của tổ chức này về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp để yêu cầu giải trình về vụ việc.

TTXVN/Tin Tức
Ít nhất 58 người chết, cả trăm người bị thương vì khí độc ở Syria
Ít nhất 58 người chết, cả trăm người bị thương vì khí độc ở Syria

Một vụ tấn công bằng khí độc đã xảy ra ở tỉnh Idlib do phiến quân nổi dậy kiểm soát ở Syria, khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN