Phòng không Syria đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch nhằm vào thủ đô Damascus

Truyền thông nhà nước Syria ngày 20/11 đưa tin hệ thống phòng không của nước này cùng ngày đã đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch trên bầu trời thủ đô Damascus và đã bắn hạ một số quả tên lửa.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Syria đáp trả một vụ phóng tên lửa ở thủ đô Damascus ngày 21/1/2019. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Syria năm 2011, Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích vào lãnh thổ Syria nhằm mục tiêu là các lực lượng Iran và xe chở vũ khí của  nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah.

Quân đội Israel trong ngày 19/11 cũng tuyên bố đã đánh chặn 4 vật thể bay phóng từ Syria hướng vào Israel. Tuyên bố nêu rõ: "4 vụ phóng đã được xác định từ Syria hướng vào lãnh thổ Israel, đã bị các hệ thống phòng không Israel đánh chặn. Những vật thể này không rơi xuống bất kỳ cộng đồng dân cư nào của Israel". 

Quân đội Israel cho biết còi báo động đã kêu lên, cảnh báo rocket đang được phóng vào khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, tiếp giáp với Syria.

Thanh Bình (TTXVN)
Nga chỉ trích tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria
Nga chỉ trích tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria

Ngày 19/11, Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ trích tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria nếu khu vực này không "sạch bóng" lực lượng người Kurd mà Ankara coi là các phần tử khủng bố, đồng thời cảnh báo rằng động thái này sẽ gây phương hại tới những nỗ lực ổn định khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN