Ixraen chế tạo xe tăng trang bị pháo lade và điện từ

Báo "Bưu điện Jerusalem" ngày 12/7 đưa tin quân đội Israel (Ixraen) đang lên kế hoạch cho đến năm 2020 sẽ chế tạo một loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới cho quân đội nước này nhằm thay thế xe tăng Merkava hiện nay.


Nguồn tin trên dẫn lời Tư lệnh Quân đoàn Tăng Thiết giáp Israel, Chuẩn tướng Yigalya Slovic, cho hay loại xe tăng mới có thể sẽ được trang bị pháo điện từ hoặc lade.

Dàn xe tăng của Israel tập trận. Ảnh Internet.


Theo Tướng Slovic, vũ khí lade hiện đại và vũ khí điện từ hiện có kích thước quá lớn để trang bị cho xe tăng. Song trong tương lai, kích thước của các loại pháo tương tự có thể sẽ được giảm đáng kể.


Ngoài pháo điện từ hoặc lade, loại tăng mới của Israel cũng có thể sẽ được trang bị một động cơ xăng-điện (hybrid). Nhờ có bộ pin xạc mạnh, thời gian hoạt động của loại xe tăng tương lai này sẽ cao hơn nhiều so với các mẫu hiện hành.


Có nhiều khả năng vỏ giáp của xe tăng mới sẽ tương đối nhẹ. Hệ thống bảo vệ tích cực đã được Israel đưa vào trang bị cách đây không lâu sẽ giữ tính năng bảo vệ chính cho xe tăng. Trong năm 2011, hệ thống bảo vệ tích cực Trophy đã thành công khi chống đạn của súng phóng lựu bắn vào xe tăng Merkava tại Dải Gaza.



TTXVN/Tin Tức

Indonesia mua 100 xe tăng hạng nặng của Đức
Indonesia mua 100 xe tăng hạng nặng của Đức

Trung tướng Sjafrie Sjamsoeddin, Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia (Inđônêxia), ngày 2/7 cho biết, Quân đội Indonesia (TNI) đã quyết định mua 100 xe tăng chiến đấu hạng nặng (MBT) Leopard của Đức, trị giá 280 triệu USD. Kinh phí để mua số xe tăng này được huy động từ nguồn vay nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN