HĐBA kêu gọi các bên tuân thủ nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Syria

HĐBA "nhắc lại lời kêu gọi" các bên tham gia xung đột tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn được thông qua 11 ngày trước để tạo điều kiện triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo và sơ tán người bệnh khỏi vùng Đông Ghouta.

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về Syria ở New York (Mỹ) ngày 22/2. Ảnh: THX/TTXVN

Trưa 7/3 (giờ New York), sau 3 giờ thảo luận kín, phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về lệnh ngừng bắn tại Syria đã kết thúc mà không đưa ra thông cáo báo chí về diễn biến cuộc họp.

Thay vào đó, trao đổi với báo giới sau cuộc họp trong phòng kín, Đại sứ Hà Lan Karel van Oosterom, người đang giữ chức Chủ tịch HĐBA trong tháng 3, cho hay tại cuộc họp các thành viên HĐBA đã "bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền" và "nhắc lại lời kêu gọi" các bên tham gia xung đột tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn được thông qua 11 ngày trước để tạo điều kiện triển khai hoạt động cứu trợ nhân đạo và sơ tán người bệnh khỏi vùng Đông Ghouta.
 
Theo một nhân viên ngoại giao có mặt tại phòng họp, HĐBA đã nghe Đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura trình bày qua màn hình trực tuyến về đề xuất của ông, theo đó ông sẽ đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận với Nga nhằm cho phép các tay súng rút khỏi Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Nhà ngoại giao này cũng cho hay đề xuất của ông Mistura đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên HĐBA. Bên cạnh đó, HĐBA đã thảo luận về kế hoạch cho phép một đoàn xe cứu trợ mới tới Douma thuộc Đông Ghouta để hoàn tất hoạt động cứu trợ đã bị rút ngắn do giao tranh dữ dội hôm 5/3.
 
Phát biểu trước khi diễn ra cuộc họp, Đại sứ Thụy Điển Olof Skoog, người đã đàm phán về nghị quyết ngừng bắn cùng với Kuwait, cho hay việc thực thi lệnh ngừng bắn vẫn "chưa toàn diện" và HĐBA đang hối thúc các bên tham chiến cho phép một đoàn xe cứu trợ nữa được tới Đông Ghouta vào ngày 8/3 để vận chuyển lương thực và thuốc men. Ông cũng nhấn mạnh cần phải đảm bảo an toàn cho các nhân viên cứu trợ.
 
Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột tại Syria cho phép một đoàn xe nhân đạo hoàn tất việc vận chuyển hàng cứu trợ tới Douma tại vùng Đông Ghouta theo kế hoạch vào ngày 8/3. Tuyên bố của người phát ngôn LHQ  Stephane Dujarric cho biết do chiến sự vẫn tiếp diễn nên gần một nửa số lương thực của đoàn xe này vẫn chưa thể được vận chuyển.

Theo người phát ngôn, Tổng thư ký Guterres nhắc nhở tất cả các bên về những nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, đó là phải bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng của dân thường, cũng như có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho tất cả các nhân viên cứu trợ nhân đạo.
 
Pháp và Anh đã đề nghị HĐBA tiến hành cuộc họp khẩn trong bối cảnh vùng Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus, đang bị oanh tạc dữ dội, khiến hơn 400.000 người phải sống trong cảnh khan hiếm lương thực, nhiên liệu, thuốc men và nước uống.

Hôm 24/2,  HĐBA đã thông qua nghị quyết yêu cầu lệnh ngừng bắn trong 30 ngày để cho phép vận chuyển hàng hóa nhân đạo và sơ tán người bị ốm và bị thương. Đoàn xe viện trợ đầu tiên đã tới Đông Ghouta hôm 5/3, song hoạt động này đã bị rút ngắn do các cuộc không kích dội bom xuống vùng đất này, làm ít nhất 68 dân thường thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin tức
Cận cảnh tàu Nga chở đầy vũ khí hạng nặng nhằm hướng Syria
Cận cảnh tàu Nga chở đầy vũ khí hạng nặng nhằm hướng Syria

Tàu đổ bộ vận tải Orsk 148 của Hải quân Nga chở đầy xe quân sự và các loại vũ khí hạng nặng ngang qua eo biển Bosphorus nhằm hướng quân cảng Tartus, Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN