Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Syria

Trong cuộc điện đàm ngày 7/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani nhất trí thúc đẩy việc thực thi lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Binh sĩ Syria tuần tra sau khi giành lại thị trấn Nashabiyeh ở Đông Ghouta từ phiến quân ngày 4/3. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự phối hợp ba bên với Iran trong việc thực thi lệnh ngừng bắn.

Trước đó, tối 5/3, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về những diễn biến mới đây tại miền Đông Ghouta. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ họp với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Astana (Kazakhstan) ngày 16/3 tới để thảo luận tình hình Syria.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 7/3, người điều phối hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) Ali al-Zatari đã đề nghị Chính phủ Syria ngừng bắn ở miền Đông Ghouta trong ngày 7/3 để một xe chở thuốc men có thể vào khu vực hiện do phiến quân kiểm soát.

Cứu trợ nhân đạo đang là vấn đề cấp bách tại miền Đông Ghouta khi có 400.000 người dân tại đây đang sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm và thuốc men nghiêm trọng, trong khi tính mạng bị đe dọa do các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân vẫn tiếp diễn.

Trước đó, ngày 24/2, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại khu vực này trong vòng ít nhất 30 ngày tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo, trong khi Nga kêu gọi ngừng bắn 5 giờ/ngày, thiết lập hành lang nhân đạo để đưa người bị thương khỏi khu vực xung đột. Tuy nhiên, cho đến nay các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn.

TTXVN/Báo Tin tức
Moskva ấn định cuộc họp 3 bên Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran về Syria
Moskva ấn định cuộc họp 3 bên Nga - Thổ Nhĩ Kỳ - Iran về Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/3 cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ họp với các đồng cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Astana (Kazakhstan) ngày 16/3 tới để thảo luận tình hình Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN