Hàn-Mỹ tập trận quy mô lớn bất chấp đe dọa của Triều Tiên

Sáng 17/8, hàng chục nghìn binh lính của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn dựa trên kịch bản về một cuộc tấn công tổng lực của Triều Tiên - nước từng lên án sự kiện này là "lời tuyên chiến".

Lính Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố tại cuộc tập trận thường niên Ulchi hồi tháng 8/2014. Ảnh: AFP


Cuộc tập trận thường niên Người Bảo vệ Tự do Ulchi mà Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ kéo dài tới ngày 28/8 này chủ yếu được mô phỏng trên máy tính nhưng vẫn có sự tham gia của 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.000 quân nhân Mỹ.

Bình Nhưỡng coi cuộc tập trận Người Bảo vệ Tự do Ulchi cùng với các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn thường niên khác là hành động cố ý khiêu khích và dọa "đáp trả bằng hành động quân sự mạnh tay nhất".

Tuần trước, Ủy ban Tái thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên của Bình Nhưỡng cho rằng "những cuộc tập trận chung quy mô lớn kiểu này... chẳng khác nào một lời tuyên chiến".


TN (theo AFP)
Triều Tiên dọa nhấn chìm Hàn Quốc trong “biển lửa”
Triều Tiên dọa nhấn chìm Hàn Quốc trong “biển lửa”

Triều Tiên đã đe dọa trả đũa Hàn Quốc sau một loạt các vụ rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua đường giới tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN