Không quân Mỹ đã bắt đầu hạn chế hoạt động của khoảng 1/3 số máy bay chiến đấu đang phục vụ do ngân sách bị cắt giảm mạnh. “Đây là hậu quả của tình trạng cắt giảm ngân sách bảo dưỡng và hoạt động của Bộ tư lệnh Không chiến (ACC), theo đó, số giờ bay huấn luyện sẽ bị giảm đi gần 45.000 giờ trong thời gian từ nay tới 1/10”, thông báo của ACC nêu rõ.
Một chiếc F-35 đang hạ cánh xuống căn cứ không quân Nellis, Mỹ. Ảnh Internet.
|
Quyết định trên sẽ ảnh hưởng tới nhiều loại phi cơ quân sự, từ máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, cũng như các phi đội trinh sát và không vận thuộc các căn cứ trên lãnh thổ Mỹ, ở châu Âu và Thái Bình Dương.
“Các đơn vị này sẽ giảm hoạt động xuống mức căn bản, để chúng ta có thể tập trung các nguồn lực đã bị hạn chế vào việc thực hiện những sứ mạng quan trọng”, tướng Mike Hostage, tư lệnh ACC nói.
Ngân sách dành cho Không quân Mỹ trong năm tài chính kết thúc vào tháng 10/2013 đã bị giảm 591 triệu USD, như một phần trong hàng loạt biện pháp giảm thâm hụt ngân sách, có hiệu lực từ 1/3 vừa qua của chính phủ.
Tuy nhiên, tướng Hostage cảnh báo: “Tình hình hiện tại có nghĩa chúng ta đang phải chấp nhận một rủi ro là có thể không sẵn sàng năng lực không chiến để đáp trả ngay lập tức những mối đe dọa mới khi chúng xảy ra”.
Theo thông báo nói trên, thì trung bình mỗi phi hành đoàn sẽ mất từ 90-120 ngày không bay, và thông thường phải mất từ 60-90 ngày tiến hành các chuyến tập luyện cần thiết để đưa đoàn bay trở lại trạng thái sẵn sàng cho các sứ mạng chiến đấu.
Thu Hằng