Xem vũ khí laser Mỹ bắn cháy máy bay

Hải quân Mỹ đã sử dụng một khẩu đại bác laser bắn hạ một máy bay không người lái, đồng thời đang lên kế hoạch trang bị loại vũ khí này cho các tàu chiến. 


Chưa có thông tin về địa điểm diễn ra vụ thử, nhưng chiếc máy bay mục tiêu đã bốc cháy ngùn ngụt trước khi rơi xuống biển. Ảnh Internet.


Loại vũ khí có tên Hệ thống Vũ khí Laser (LAWS) này được ca ngợi như một bước tiến tới thay đổi dạng thức chiến tranh. LAWS đạt được tốc độ ánh sáng và có độ chính xác cao, nhưng chỉ có chi phí không đầy 1 USD/phát bắn nhờ hoạt động bằng điện. 


Xem video dưới:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Tuy vậy, vũ khí laser cũng có trở ngại là nguy cơ bắn trúng các vệ tinh hoặc máy bay, và có thể hoạt động không được tốt lắm trong điều kiện thời tiết xấu.


Nguyên mẫu LAWS của hải quân Mỹ có chi phí chế tạo 32 triệu USD, dự kiến sẽ được lắp đặt trên tàu USS Ponce, một căn cứ nổi ở Trung Đông, kể từ tháng 10 năm nay.



Thu Hằng

Mỹ triển khai vũ khí lazer 1 USD/phát bắn
Mỹ triển khai vũ khí lazer 1 USD/phát bắn

Hải quân Mỹ sẽ lần đầu tiên triển khai vũ khí lazer trên tàu chiến có khả năng bắn hạ máy bay không người lái và vô hiệu hóa tàu của đối phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN