Iran đã tăng gấp đôi sản lượng vũ khí và trang thiết bị quốc phòng trong năm qua, đồng thời đặt mục tiêu tiếp tục tăng gấp ba lần.
Ngày 21/8, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá khoảng 125 triệu USD cung cấp cho Hàn Quốc tên lửa không đối không AIM-9X và các thiết bị liên quan, đồng thời lưu ý hợp đồng này sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng không của Seoul.
Bộ Quốc phòng Ba Lan có kế hoạch triển khai các loại tên lửa có tầm bắn hơn 1.000 km dọc biên giới phía Đông, bên cạnh hệ thống công sự thuộc chương trình "Lá chắn phía Đông".
Không quân Israel (IAF) vừa tiếp nhận máy bay tiếp dầu Gidon thứ hai tại căn cứ không quân Nevatim.
Israel sẽ đề nghị Mỹ cung cấp thông tin về tiêm kích F-47 do Boeing phát triển, trong bối cảnh những diễn biến ngoại giao tại Trung Đông và cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu đang gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga cho biết ngày 17/8, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk được chế tạo cho Hải quân Nga đã thực hiện chuyến ra khơi đầu tiên từ cảng Severodvinsk để tiến hành thử nghiệm trên biển.
Ngày 18/8, bộ trưởng quốc phòng hai nước cho biết Nhật Bản sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm và các loại đạn khác trên lãnh thổ Australia, trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quân sự, trong đó có phát triển chung hệ thống laser.
Ngày 18/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tới thăm nhà máy “Kidma tech”, nơi ông trực tiếp kiểm tra dây chuyền sản xuất hàng loạt vũ khí bộ binh nội địa hóa hoàn toàn và mẫu súng trường tấn công đầu tiên của nước này mang tên VSK-100B.
Từ việc tăng sản lượng Tomahawk lên hơn 1.000 quả mỗi năm đến các hợp đồng hàng chục tỷ USD cho Patriot và hàng loạt tên lửa đánh chặn, Mỹ đang khẩn trương bổ sung kho vũ khí sau khi lượng đạn dược tiêu hao trong các cuộc xung đột vượt xa tốc độ sản xuất trong nhiều năm.
Liên bang Nga đang ngày càng sử dụng nhiều UAV trang bị động cơ phản lực và UAV dạng tên lửa, có khả năng tiếp cận mục tiêu tại Ukraine nhanh hơn và khiến nhiệm vụ phòng không trở nên phức tạp hơn.
Ngày 17/8, Lầu Năm Góc đã công bố hợp đồng trị giá 22,9 tỷ USD với tập đoàn Raytheon để mua tên lửa Tomahawk, trong bối cảnh có thông tin về tình trạng thiếu hụt tên lửa do cuộc chiến với Iran.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết các chuyên gia đã xác định một mô-đun máy tính Nvidia Jetson Orin trong các bộ phận của tên lửa hành trình S-71 Monochrome mới của Liên bang Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Công ty Công nghệ không người lái Ukraine (UUT) và Tập đoàn Công nghiệp Vidar của Đan Mạch đã nhất trí thành lập một liên doanh tại Đan Mạch để sản xuất hàng loạt hệ thống robot mặt đất Ravlyk.
Không lễ bàn giao, không công bố chi tiết, INS Drakon âm thầm gia nhập hải quân Israel với thiết kế mới lạ, được cho là có thể mở rộng đáng kể năng lực tác chiến tầm xa.
Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi nhấn mạnh chiến tranh hiện đại đã trở thành chiến trường của sự đổi mới công nghệ.
Vệ tinh Rassvet đang được Cục 1440 của Nga phát triển như một mạng lưới vệ tinh băng thông rộng quỹ đạo Trái Đất tầm thấp nhằm cung cấp kết nối Internet tốc độ cao.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các thông tin trước đó cho rằng tên lửa đạn đạo đang được công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine phát triển có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vòng 2-3 tháng.
Lầu Năm Góc đang thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí nhằm bổ sung kho dự trữ đã suy giảm, trong đó có số vũ khí vừa được sử dụng trong cuộc chiến với Iran.
Mới đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tung đoạn video cho thấy một số mảnh vỡ máy bay quân sự của Mỹ và Israel mà Tehran bắn hạ trong các cuộc xung đột 6 tháng qua tại khu vực vịnh Ba Tư.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, công ty khởi nghiệp quốc phòng FiberBridge Photonics của Đức bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí laser công suất cao phục vụ phòng chống thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh vụ phát hiện thiết bị bay gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig làm nổi bật nguy cơ mới đối với hạ tầng trọng yếu tại châu Âu.