Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nước này đang tiến gần tới khả năng thiết lập bãi mìn dọc tuyến biên giới phía Đông với Nga, sau khi chính thức rời khỏi Hiệp ước Ottawa vào ngày 20/2.
Ukraine có thể xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ quân sự trị giá vài tỷ USD trong năm 2026 sau khi cho phép các hoạt động xuất khẩu đầu tiên trong thời chiến và đang cân nhắc áp thuế các mặt hàng xuất khẩu này.
Ngày 20/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công nhiều sở chỉ huy quân sự và trung tâm hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.
Theo báo Korea Herald, máy bay chiến đấu của hai nước Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc đối đầu trên không không xa bờ biển Hàn Quốc trong tuần này.
Một quan chức quân đội Mỹ tiết lộ Indonesia sẽ đảm nhiệm vai trò phó chỉ huy Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) theo kế hoạch hòa bình cho Gaza.
Giữa bầu khí quyển loãng và nền nhiệt khắc nghiệt của không gian, một cuộc cạnh tranh thầm lặng đang diễn ra để giành quyền kiểm soát quỹ đạo. Không phải câu chuyện “Chiến tranh giữa các vì sao” kiểu Hollywood, mà là cuộc đua về độ chính xác, độ tin cậy và trên hết là khả năng điều khiển vệ tinh di chuyển trong môi trường chân không vô tận.
Việc Saudi Arabia nỗ lực nội địa hóa 50% chi tiêu quốc phòng theo Tầm nhìn 2030 đang thu hút sự cam kết mạnh mẽ hơn từ tập đoàn quốc phòng hàng đầu Lockheed Martin. Tập đoàn Mỹ dự kiến mở rộng sản xuất tại Saudi Arabia, chuyển giao công nghệ tiên tiến và tích hợp Vương quốc này sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu.
Binh sĩ Ukraine đang ra sức cắt và giật đứt mọi sợi dây cáp quang thiết bị bay không người lái (UAV) họ bắt gặp, bất kể nó thuộc về bên nào. Họ dùng kéo, dao, thậm chí cả tay không.
Những hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy Iran gần đây đã dựng lớp bê tông bảo vệ bên trên một cơ sở mới tại địa điểm quân sự nhạy cảm, sau đó phủ đất lên trên.
Lực lượng Iran và Nga đã tiến hành thành công cuộc diễn tập giả định giải cứu tàu bị cướp trong khuôn khổ tập trận hải quân chung.
Ngày 19/2, Hải quân Iran và Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung tại Vịnh Oman và khu vực phía Bắc Ấn Độ Dương, tập trung vào các khoa mục tác chiến phối hợp trên biển và trên không.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Berlin không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân riêng, song bày tỏ quan tâm tới khả năng lồng ghép năng lực răn đe hạt nhân của Pháp và Anh vào một cơ chế bảo đảm an ninh tương tự “ô hạt nhân” của Mỹ trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á, trước thềm Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, nước này đã tổ chức lễ bàn giao và trưng bày hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn 600mm mới, qua đó giới thiệu những bước phát triển trong lĩnh vực quốc phòng.
Liên bang Nga, Trung Quốc và Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung trong khuôn khổ hợp tác quân sự ngày càng gia tăng, nhằm tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu trên biển trong bối cảnh Washington đang tăng cường mạnh mẽ lực lượng và khí tài trong khu vực Trung Đông.
Theo trang tin Axios, quân đội Mỹ đã điều thêm khoảng 50 máy bay tiêm kích tới khu vực Trung Đông trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các dòng F-35, F-22 và F-16.
Trung Quốc đang tăng tốc đóng tàu ngầm với nhịp độ chưa từng có, thu hẹp khoảng cách với Mỹ dưới lòng đại dương. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về sự thay đổi cán cân sức mạnh hải quân tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ngày 17/2, Thủ tướng Mark Carney đã công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng trị giá hàng tỷ USD nhằm tăng cường năng lực quân sự của Canada và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.
Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, sau khi các thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink bị ngừng hoạt động trên toàn bộ tiền tuyến, các nỗ lực tìm phương án thay thế của phía Liên bang Nga đều không đạt kết quả.
Liên bang Nga từ lâu cho rằng đang có một cuộc chiến tranh ủy nhiệm được tiến hành chống lại nước này và tiết lộ của báo Intelligence Online cho thấy nhận định đó không phải là không có cơ sở.
Theo kênh Euronews ngày 16/2, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cảnh báo Nga đang tăng cường hiện diện quân sự và củng cố các năng lực hạt nhân chiến lược tại khu vực Bắc Cực, đặc biệt quanh bán đảo Kola và dọc biên giới với Phần Lan.