Iran dựng 'khiên bê tông' tại địa điểm quân sự nhạy cảm

Những hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy Iran gần đây đã dựng lớp bê tông bảo vệ bên trên một cơ sở mới tại địa điểm quân sự nhạy cảm, sau đó phủ đất lên trên.
Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh về khu phức hợp quân sự Parchin. Ảnh: Planet Labs PBC 

Theo Al Jazeera, khu phức hợp Parchin nằm cách Tehran khoảng 30 km về phía Đông Nam, là một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất của Iran. Các cơ quan tình báo phương Tây cáo buộc Tehran tiến hành các cuộc thử nghiệm liên quan đến việc chế tạo bom hạt nhân hơn 20 năm trước tại đây. Iran luôn phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích dân sự. Cả tình báo Mỹ lẫn cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc đều không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào vào năm ngoái cho thấy Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Có nhiều thông tin cho rằng Israel đã tấn công Parchin vào tháng 10/2024. Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau thời điểm đó cho thấy thiệt hại nặng nề đối với một tòa nhà hình chữ nhật ở Parchin. Đến ngày 6/11/2024 bắt đầu có dấu hiệu tái thiết tại cơ sở này.

Hình ảnh vệ tinh ngày 12/10/2025 cho thấy biến động tại địa điểm này, với khung của một cấu trúc mới và hai cấu trúc nhỏ hơn liền kề. Thay đổi thể hiện rõ hơn trong hình ảnh ngày 14/11/2025, với thứ dường như là một mái kim loại che phủ cấu trúc lớn. Đến ngày 16/2, nó bị che khuất bởi thứ mà các chuyên gia cho là một cấu trúc bê tông.

Viện Khoa học và An ninh Quốc tế trụ sở tại Washington (Mỹ), trong bản phân tích ảnh vệ tinh công bố ngày 22/1 đã ghi nhận tiến triển trong việc xây dựng “vỏ bọc bê tông” bao quanh cơ sở mới Taleghan 2 tại Parchin.

Người sáng lập Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, ông David Albright, viết trên mạng xã hội X: “Việc trì hoãn đàm phán thực ra lại có lợi: Trong hai đến ba tuần qua, Iran đã gấp rút che chắn cơ sở Taleghan 2 mới… Lượng đất phủ ngày càng nhiều và cơ sở này có thể sớm trở thành một boong-ke gần như không thể nhận diện, mang lại khả năng bảo vệ đáng kể trước các đòn không kích”.

Trong một diễn biến khác, ngày 18/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, kêu gọi Tehran “khôn ngoan” trong việc đạt được thỏa thuận đàm phán về chương trình hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho rằng "sẽ là khôn ngoan” nếu Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ. Bà cho biết hai bên đã đạt được “chút tiến triển” trong vòng đàm phán gián tiếp mới nhất nhưng vẫn "còn xa” mới thu hẹp được khác biệt trong các vấn đề then chốt. Bà cũng khẳng định Washington vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, dù rằng có “nhiều lý do và lập luận” để có thể tiến hành tấn công Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang xây dựng “khuôn khổ ban đầu và nhất quán” cho việc thúc đẩy các cuộc đàm phán trong tương lai với Mỹ.

Theo Times of Israel ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục điều thêm các khí tài quân sự của Mỹ tới Trung Đông. Đây được coi là đợt tăng cường sức mạnh không quân lớn nhất của Washington tại khu vực này kể từ cuộc chiến tại Iraq năm 2003. Mỹ đang duy trì 13 tàu chiến trong khu vực, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục và tàu tác chiến ven bờ. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đang trên đường tới Trung Đông. Bên cạnh đó, Mỹ còn điều động thêm các chiến đấu cơ F-22, F-15, F-16, cùng máy bay tiếp dầu và cảnh báo sớm.

Đợt triển khai quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Hai bên đã gặp nhau lần thứ hai vào đầu tuần này tại Geneva. Phía Iran mô tả cuộc trao đổi là “tích cực”. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, một quan chức Mỹ lại gọi các cuộc thảo luận là “không mang lại kết quả đáng kể”, và Nhà Trắng cho biết hai bên vẫn “còn cách biệt rất xa về một số vấn đề”. Iran và Mỹ tiến hành vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 6/2 tại Oman.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.