Video Iran và Nga phối hợp giải cứu tàu bị cướp trong tập trận hải quân

Lực lượng Iran và Nga đã tiến hành thành công cuộc diễn tập giả định giải cứu tàu bị cướp trong khuôn khổ tập trận hải quân chung.
Chú thích ảnh
Ngày 19/2, Hải quân Iran và Nga đã tiến hành cuộc tập trận chung tại Vịnh Oman và khu vực phía Bắc Ấn Độ Dương. Ảnh: Press TV

Binh sĩ thuộc Quân đội Iran cùng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Hải quân Nga đã thực hiện cuộc diễn tập giải cứu giả định vào ngày 19/2 tại vùng biển Bandar Abbas, miền Nam Iran.

Kênh Press TV (Iran) đưa tin rằng cuộc diễn tập khởi động sau tình huống giả định các tàu thương mại gửi tín hiệu khẩn cấp đến Trung tâm Điều phối Cứu hộ Hàng hải Bandar Abbas (MRCC).

Sau đó, một trực thăng SH-3 của Iran và một trực thăng Bell 412 của IRGC đã được triển khai tìm kiếm khu vực này. Tiếp theo, tàu khu trục Alvand của Iran, giữ vai trò chỉ huy, đã điều động các tàu chiến đóng tại khu vực thực hiện chiến dịch giải cứu. Cuối cùng, lực lượng đặc nhiệm hải quân của Iran và Nga đã giải cứu được con tàu sau cuộc tấn công đồng thời bằng trực thăng và trên biển, đồng thời bắt giữ những tên cướp biển (video dưới, nguồn: Press TV).

Hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn lời người phát ngôn cuộc tập trận, ông Hassan Maqsoudlou, cho biết mục tiêu của sự kiện này nhằm tăng cường an ninh hàng hải, mở rộng hợp tác giữa Hải quân hai nước và nâng cao năng lực phối hợp chỉ huy cũng như kiểm soát trong các chiến dịch chung.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi IRGC tiến hành diễn tập tại eo biển Hormuz nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng.

Để chuẩn bị cho cuộc tập trận, Iran đã ban hành thông báo hàng không (NOTAM) yêu cầu các hãng bay tránh một số khu vực ở không phận miền Nam nước này và một phần Vịnh Oman trong khung giờ từ 7 giờ - 17 giờ theo giờ địa phương.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin tàu chiến Trung Quốc đang trên đường tới khu vực để tham gia cuộc tập trận thường niên “Vành đai An ninh Hàng hải” cùng với Nga và Iran. Hiện phía Bắc Kinh chưa lên tiếng về vấn đề này.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập hải quân chung, lực lượng hải quân hai nước cũng đã tiến hành thành công nội dung Photo Ex (chụp ảnh trên không) và đội hình chiến thuật.

Theo Times of Israel ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục điều thêm các khí tài quân sự của Mỹ tới Trung Đông. Đây được coi là đợt tăng cường sức mạnh không quân lớn nhất của Washington tại khu vực này kể từ cuộc chiến tại Iraq năm 2003.

Đợt triển khai quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Hai bên đã gặp nhau lần thứ hai vào đầu tuần này tại Geneva. Phía Iran mô tả cuộc trao đổi là “tích cực”. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, một quan chức Mỹ lại gọi các cuộc thảo luận là “không mang lại kết quả đáng kể” và Nhà Trắng cho biết hai bên vẫn “còn cách biệt rất xa về một số vấn đề”.

Iran và Mỹ tiến hành vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 6/2 tại Oman.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.