Ngày 19/7, hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Israel là Rafael và Elbit Systems thông báo sẽ tham dự Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough 2026 tại Vương quốc Anh.
CENTCOM thông báo đã phát hiện những phần thi thể tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran ngày 17/7 nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan. Vụ tấn công trước đó đã khiến hai quân nhân Mỹ thiệt mạng và một người khác mất tích.
Nga đã tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev trong đêm, phóng hơn hai chục quả tên lửa vào các mục tiêu nội đô và xung quanh thủ đô của Ukraine.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc bán hệ thống phòng không S-400 do Nga chế tạo được xem là nỗ lực nhằm gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và mở đường quay trở lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35.
Mỹ được cho là đang tìm cách cô lập miền Nam Iran khỏi phần còn lại của nước Cộng hoà Hồi giáo.
Triều Tiên ngày 18/7 đã bày tỏ quan ngại việc Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự ba bên, cho rằng các hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực.
Làn sóng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ quốc phòng (Defense-Tech) tại Israel đang tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh sự chuyển dịch đáng chú ý của nền kinh tế công nghệ cao nước này trong bối cảnh xung đột khu vực và nhu cầu quốc phòng toàn cầu gia tăng.
Sáng 18/7, Iran tuyên bố đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Iran phóng 111 tên lửa nhằm vào tàu sân bay Abraham Lincoln, nhưng cả 111 quả đều bị đánh bật xuống biển.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran trong những tháng qua đã làm tê liệt nhiều hệ thống radar quan trọng của Mỹ, đồng thời buộc Washington phải sử dụng một phần đáng kể kho dự trữ tên lửa và khí tài phòng không.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã bắt đầu đêm tấn công thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran.
Đức và Pháp đang đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ chung của châu Âu, với hàng loạt bước đi mới trong hợp tác quốc phòng và răn đe hạt nhân, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã phá hủy một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Liên bang Nga tại căn cứ không quân Engels, thuộc tỉnh Saratov, trong một cuộc tấn công bằng UAV tầm xa.
Ngày 17/7, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận hải quân đa phương Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2026 - cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu.
Syria đã thu giữ một lô vũ khí, trong đó có tên lửa, tại khu vực biên giới với Iraq. Giới chức Syria thông báo đã ngăn chặn âm mưu buôn lậu vũ khí tới lực lượng Hezbollah ở Liban. Tuy nhiên, Hezbollah phủ nhận cáo buộc này.
Tranh cãi liên quan đến việc triển khai máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần thành phố Tel Aviv tiếp tục leo thang. Mỹ đã bác bỏ phương án di dời các máy bay này sang những địa điểm khác ở Israel, cho rằng các cơ sở thay thế không đáp ứng yêu cầu tác chiến và an toàn.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/7 đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 1,96 tỷ USD cho Saudi Arabia nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của đồng minh quan trọng này tại Trung Đông. Tập đoàn quốc phòng BAE Systems được chỉ định là nhà thầu chính của thương vụ.
Một nhà phân tích cho rằng giá trị của việc Mỹ sử dụng xuồng không người lái trên biển tấn công mục tiêu Iran không nằm nhiều ở bản thân phương tiện này mà ở thông điệp chiến lược mà nó phát đi.
Ngày 16/7, các cuộc không kích của quân đội Mỹ đã đánh trúng các khu vực xung quanh Tehran, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô của Iran trở thành mục tiêu trong đợt giao tranh mới nhất.
Không quân Mỹ đang thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa hành trình chi phí thấp, hướng tới khả năng mua hàng nghìn quả mỗi năm nhằm nhanh chóng mở rộng kho vũ khí tấn công tầm xa.