Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Hãng thông tấn Yonhap ngày 22/1 đưa tin, trong chuyến thăm Phủ Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng trước, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris đã yêu cầu Seoul tăng mạnh khoản chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).
Ngày 22/1, Israel tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến có khả năng chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ bên ngoài.
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Washington, ngày 21/1 công bố báo cáo tiết lộ căn cứ tên lửa Sino-ri, nằm cách Khu Phi quân sự (DMZ) ở giữa hai miền Triều Tiên khoảng 212 km về phía Bắc, cho rằng đây là một căn cứ tên lửa chưa được Bình Nhưỡng công bố và được coi là "tổng hành dinh tên lửa" của Triều Tiên.
Trung Quốc đẩy mạnh phát triển lực lượng hải quân và không quân nhưng lại có chủ trương thu nhỏ bộ binh.
Ngày 21/1, Mỹ đã kêu gọi Nga tiêu hủy hệ thống tên lửa hành trình mới mà theo Washington là "sự vi phạm trực tiếp" Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), đồng thời cáo buộc Moskva gây bất ổn nền an ninh toàn cầu.
Tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ đã tiến vào Biển Đen chưa đầy 2 tuần sau khi một tàu Hải quân nước này được triển khai tại đây. Moskva tuyên bố giám sát chặt chẽ mọi hành động của tàu Mỹ.
Tờ Rodong Sinmun - Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - ngày 20/1 đã chỉ trích kế hoạch triển khai máy bay chiến đấu tàng hình của Seoul, cảnh báo rằng một hành động khiêu khích như vậy có thể "dội gáo nước lạnh" vào bầu không khí hòa bình đang lan tỏa trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 19/1 cho biết, ít nhất 20 phần tử của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích cùng ngày của Iraq nhằm vào căn cứ của tổ chức này ở miền Đông Syria.
Trung Quốc đã đầu tư nhiều vốn và lực để sản xuất những vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới và trong một vài trường hợp thậm chí đã vượt mặt cả Mỹ. Điều này đã được Lầu Năm Góc thừa nhận.
Ngày 18/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phản đối kế hoạch mới của Mỹ nhằm thúc đẩy khả năng phòng không, cho rằng chiến lược này của Washington có thể kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới và làm suy yếu sự cân bằng sức mạnh toàn cầu.
Ngày 18/1, Bộ Quốc phòng Singapore thông báo nước này đã lựa chọn tiêm kích chiến đấu F-35 để thay thế phi đội tiêm kích chiến đấu cũ kỹ của mình, lựa chọn máy bay của Mỹ thay vì các sản phẩm của châu Âu và Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/1 cho biết cả hai phi công gặp nạn trong vụ va chạm giữa 2 chiếc Su-34 đã được cứu và đưa về sân bay của Quân khu phương Đông bằng máy bay trực thăng của lực lượng tìm kiếm cứu hộ.
Các cáo buộc của Lầu Năm Góc về việc Triều Tiên mua công nghệ phòng thủ tên lửa của Nga là thiếu căn cứ.
Báo cáo "Đánh giá Phòng thủ Tên lửa" (MDR) của Mỹ, công bố ngày 17/1, gọi Triều Tiên là "mối đe dọa đặc biệt", 7 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã loại bỏ được mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.
Ngày 17/1, quân đội Israel cho biết các sĩ quan cấp cao của quân đội nước này và Nga đã nhất trí duy trì phối hợp các hoạt động quân sự tại Syria.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm một loại trực thăng tấn công hạng nhẹ (LCH) do nước này tự chế tạo. Trong các cuộc thử nghiệm, trực thăng này đã tấn công chính xác một mục tiêu di động ở độ cao lớn.
Ngày 17/1, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington, Lầu Năm Góc đã công bố Báo cáo Phòng thủ Tên lửa 2019, trong đó tập trung chiến lược vào các nước như Iran và Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Qatar ngày 17/1 thông báo nước này đã tặng 68 xe bọc thép cho Somalia, một dấu hiệu cho thấy Doha đang tăng cường tầm ảnh hưởng tại quốc gia châu Phi này.
Ngày 17/1, Viện nghiên cứu RAND của Mỹ đã công bố báo cáo với tiêu đề “4 vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên”, theo đó ước tính Triều Tiên đang sở hữu 15 - 60 đầu đạn hạt nhân, và có thể tăng lên thành 30 - 100 đầu đạn hạt nhân vào năm 2020.
Đoạn video ghi lại cảnh một máy bay chiến đấu F-35 phóng 5 tên lửa không đối đất cùng một lúc đánh trúng tất cả các mục tiêu đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.