Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Tập đoàn Hàng không vũ trụ Israel (IAI) ngày 4/3 đã công bố một hệ thống tân tiến hỗ trợ các thiết bị quân sự chống nhiễu thông tin định vị GPS.
Nga có thể buộc phải triển khai tên lửa có tầm bắn bao trùm toàn bộ châu Âu nếu như Mỹ triển khai vũ khí tương tự trong khu vực.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho hay một chiến đấu cơ của Không quân nước này ngày 4/3 đã bắn hạ một máy bay không người lái quân sự của Pakistan ở vùng Bikaner thuộc bang Rajasthan, gần khu vực biên giới giữa hai nước.
Ngày 4/3, giới chức quân sự Mỹ và Isreal cho biết quân đội Mỹ gần đây đã triển khai hệ thống phòng thủ trên không và tên lửa hiện đại nhất tới Israel lần đầu tiên.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 4/3 cho biết lò phản ứng hạt nhân được cho là cung cấp nguồn plutoni để sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên dường như đã ngừng hoạt động trong 3 tháng qua.
Bộ phận báo chí Hạm đội Baltic ngày 4/3 cho biết một tổ hợp trung đoàn S-400 “Triumph” đã được bổ sung cho hạm đội này trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước.
Máy bay chiến đấu của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu vừa dội mưa bom vào sào huyệt cuối cùng của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại làng Baghouz, Syria.
Quân đội Ai Cập ngày 3/3 cho biết Hải quân của nước này và Pháp đã tiến hành tập trận chung trên Biển Đỏ.
Ngày 4/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận phối hợp mới mang tên Dong Maeng (Đồng minh) thay cho hai cuộc tập trận quy mô vào mùa Xuân là Key Resolve (Giải pháp Then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng Non).
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các tướng lĩnh cấp cao quân đội ngày 3/3 vừa khánh thành một nhà máy sản xuất súng trường tấn công Kalashnikov tại thành phố Ameti, Đông Bắc bang Uttar Pradesh.
Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đưa ra quyết định hủy các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc nhằm tiết kiệm chi phí cho Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, lực lượng Taliban ngày 3/3 cho biết tiến trình hòa đàm giữa phong trào này với Mỹ đang tiến triển trên cơ sở "từng bước một".
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 3/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ thông báo hai nước sẽ tiến hành cuộc tập trận phối hợp mới mang tên Dong Maeng (Đồng minh) bắt đầu từ đầu tuần tới, thay cho hai cuộc tập trận quy mô vào mùa Xuân là Key Resolve (Giải pháp Then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng Non).
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/3 xác nhận nước này và Mỹ sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên.
Ngày 2/3, Đại sứ Ấn Độ tại Nga Bala Venkatesh Varma cho biết New Delhi không có kế hoạch tiến hành vụ không kích mới gần biên giới với Pakistan.
Giới chức Mỹ ngày 1/3 cho biết nước này và Hàn Quốc dự kiến sẽ ra thông báo về việc không tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn trong mùa Xuân, thay vào đó là những cuộc tập trận có quy mô nhỏ hơn.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không mong muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh và chạy đua vũ trang mới và việc Nga rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), một hiệp ước quan trọng thời Chiến tranh Lạnh, là một trong những thách thức an ninh cấp thiết nhất với liên minh này.
Ngày 1/3, ít nhất 9 phiến quân Taliban đã bị lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt trong một vụ tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan này nhằm vào một căn cứ quân sự chính ở tỉnh Helmand, miền Nam nước này.
Truyền hình nhà nước Nga đã chỉ đích danh các cơ cở quân sự Mỹ mà tên lửa siêu thanh Nga có khả năng bắn trúng chỉ trong chưa đầy 5 phút kể từ khi phóng.
Ngày 28/2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố phi công Ấn Độ bị các lực lượng Pakistan bắt giữ hồi tuần này sẽ được trao trả vào ngày 1/3. Đây được coi là nỗ lực của Pakistan nhằm hạ nhiệt căng thẳng gia tăng với nước láng giềng Ấn Độ sau khi hai bên có những hành động quân sự đáp trả lẫn nhau tại khu vực tranh chấp Kashmir.