Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Chi phí dành cho quốc phòng của các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 đạt 515 tỷ USD, thấp hơn khu vực Bắc Mỹ và cao hơn các nước Liên minh châu Âu (EU).
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/5, trong một chiến dịch tại tỉnh miền Trung Salahudin, lực lượng an ninh Iraq và lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi đã phá hủy 10 hang ổ của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và tiêu diệt 3 phần tử đánh bom liều chết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã một vài lần âm thầm xem xét khả năng Mỹ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Quân đội Hàn Quốc vừa tiết lộ kế hoạch thiết kế robot có khả năng bắt chước con người và động vật. Những con robot sinh học này có thể được nghiên cứu và chế tạo trong vòng 5 năm tới.
Cuộc diễn tập thực địa ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng) lần thứ tư về an ninh hàng hải tại Singapore đã hoàn tất ngày 12/5. Tàu 016 - Quang Trung của Quân chủng Hải quân Việt Nam tham gia cuộc diễn tập.
Tạp chí Wall Street Journal tiết lộ Mỹ đang sử dụng một loại tên lửa mới có thể xé xác mục tiêu bằng 6 lưỡi dao lớn sắc lẹm. Điều đặc biệt là tên lửa này không phát nổ.
Báo Hindustan Times của Ấn Độ ngày 12/5 đưa tin Mỹ đã đề xuất bán Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và hệ thống tên lửa phòng không đa năng Patriot Advance Capability (PAC-3) cho Ấn Độ, để thay thế hệ thống phòng không S-400 của Nga mà New Delhi công bố kế hoạch mua sắm sau nhiều năm đàm phán.
Ngày 10/5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đang triển khai một tàu tấn công đổ bộ cùng một bệ phóng tên lửa Patriot tới Trung Đông, nhằm tăng cường sức mạnh cho Nhóm Tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đối phó với điều mà Mỹ gọi là những mối đe dọa từ Iran.
Ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi lãnh đạo Iran cùng đàm phán về việc Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng đồng thời cảnh báo Washington không loại trừ giải pháp quân sự.
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun nhận định Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, bất chấp các động thái gần đây của Triều Tiên.
Ngày 10/5, Đài phát thanh trung ương Triều Tiên lên án Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) diễn tập Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), triển khai tại Hàn Quốc năm 2018.
Trung Quốc sắp sửa hết thủ phủ tỉnh (tỉnh lị) để đặt tên cho tàu khu trục mới và có thể nước này sẽ phải chọn đến tên thành phố lớn.
Ngày 9/5, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Mỹ đã triển khai một loại tên lửa bí mật để tiêu diệt các phần thử khủng bố mà không làm hại đến dân thường xung quanh. Loại vũ khí này đã được sử dụng ở nhiều khu vực xung đột, trong đó có Syria và Yemen.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc chiều 9/5 cho biết đang tiếp tục theo dõi sát mọi diễn biến của tình hình an ninh hiện nay, sau khi có tin Triều Tiên vừa phóng một số vật thể bay chưa xác định vào vùng biển phía Đông.
Nhận định về vụ Triều Tiên phóng các vật thể bay, có thể có 2 tên lửa, chiều 9/5, giới chuyên gia cho rằng động thái này cho thấy Triều Tiên đã trở lại chiến thuật leo thang quen thuộc.
Ngày 9/5, Chính phủ Syria đã giải phóng thị trấn Qalaat al-Madiq, Tây Bắc nước này, trong bối cảnh quân đội đang đẩy mạnh tấn công vào thành trì quan trọng cuối cùng của lực lượng phiến quân.
Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo với Quốc hội nước này về ý định công nhận Brazil là đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng nghĩa với Brasilia có quyền tiếp cận ưu tiên hơn tới nguồn vũ khí và công nghệ quân sự của Washington.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa công bố hình ảnh các máy bay ném bom B-52H thuộc Phi đội ném bom viễn chinh số 20 đã đến vùng tác chiến của CENTCOM ở Trung Đông.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho rằng Mỹ cần duy trì lực lượng chống khủng bố tại Afghanistan cho tới khi không còn quân nổi dậy tại quốc gia Tây Nam Á này.
Truyền thông Nga tiết lộ nước này sẽ bắt đầu việc phát triển tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào năm 2023.