Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Ít nhất 35 tay súng, trong đó có 26 thành viên lực lượng thân chính phủ Syria, đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ và không kích xảy ra ngày 15/6 ở khu vực Tây Bắc nước này.
Trong một cuộc thi xe tăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chếc Leopard 2A4 đã tăng tốc và nghiền nát ô tô BMW.
Lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tại Yemen đã tấn công các vị trí quân sự ở thủ đô Sanaa đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Houthi, trong đó có các hệ thống phòng không.
Nhận lời mời của Tiến sĩ Peter Tauber - Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Đức từ ngày 10 đến 15/6.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 13/6 cho rằng trong quyết định của Washington điều thêm binh sỹ tới Ba Lan, Moskva đã nhận thấy dấu hiệu của sự chuẩn bị triển khai quân quy mô lớn tiếp theo, vì vậy Nga không thể không tính đến điều này trong kế hoạch phòng thủ của mình.
Ngày 13/6, quân đội Afghanistan thông báo các lực lượng chính phủ đã tiêu diệt ít nhất 19 phiến quân Taliban và khiến hàng chục tay súng khác bị thương khi triển khai các chiến dịch đánh bật phiến quân ra khỏi huyện Khawja Ghar, thuộc tỉnh Takhar, miền Bắc nước này.
Kênh truyền hình Al-Masirah của nhóm phiến quân Houthi ngày 13/6 đưa tin liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành hai cuộc không kích nhắm vào khu vực phía Bắc thủ đô Sanaa của Yemen.
Trang mạng 38 độ Bắc của Mỹ ngày 12/6 đưa tin Triều Tiên vẫn đang tiếp tục đóng tàu ngầm lớp Shinpo có thể mang theo tên lửa đạn đạo, tại xưởng đóng tàu Shinpo.
Truyền thông Nga dẫn nguồn tin quân sự ngày 12/6 cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian giúp hoàn tất lệnh ngừng bắn giữa các lực lượng Chính phủ Syria và phiến quân tại tỉnh Idlib.
Ngày 12/6, các cửa hàng và nhà hàng tại thủ đô Khartoum đã bắt đầu mở cửa trở lại sau khi phe đối lập, dưới sự lãnh đạo của Liên minh Vì tự do và thay đổi đã chấp nhận chấm dứt chiến dịch “bất tuân dân sự” và nối lại các cuộc đàm phán với lãnh đạo quân đội.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng vào ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ điều thêm 1.000 binh sĩ tới Ba Lan.
Ngày 12/6, Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin Israel đã không kích một khu đồi chiến lược ở Syria nhìn ra vùng biên giới giữa hai quốc gia này vào sáng cùng ngày.
Ít nhất 26 dân thường đã bị thương khi nhóm phiến quân Houthi tại Yemen tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay Abha, Tây Nam Saudi Arabia ngày 12/6.
Chuyên gia Liu Yongtan cho biết Trung Quốc đã phát triển một hệ thống radar có thể phát hiện dấu vết của tàu thuyền và máy bay do thám từ khoảng cách hàng trăm km.
Ngày 11/6, giới chức Venezuela đã lên tiếng cảnh báo về việc Colombia xây dựng một nhà máy sản xuất vũ khí chiến tranh mang tên DynCorp International tại vùng biên giới giữa hai nước, đồng thời cho rằng Caracas cần cảnh giác trước hành động này sau nhiều lời “đe dọa” của Bogota về một cuộc can thiệp quân sự tại khu vực biên giới với Venezuela.
Nga đã điều một tiêm kích Su-27 chặn hai trinh sát cơ của Mỹ và Thụy Điển khi các máy bay này sắp tiếp cận không phận Nga trên vùng biển Baltic.
Ngày 11/6, các phần tử thánh chiến thuộc nhóm khủng bố Boko Haram hoạt động ở Nigeria đã thực hiện vụ tấn công vào một địa điểm quân sự trên đảo Darak, nằm gần hồ Chad, thuộc nước láng giềng Cameroon, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.
Ngoại trưởng hai nước Đức và Thụy Điển ngày 11/6 đã bày tỏ sự thất vọng với khả năng đổ vỡ của thỏa thuận hạt nhân Iran, cảnh báo Tehran rằng nếu nước Cộng hòa Hồi giáo rút khỏi thỏa thuận này sẽ gây ra “sự cô lập quốc tế”, đồng thời chỉ trích Mỹ hủy hoại những nỗ lực ngoại giao trong suốt một thập kỷ.
Thượng tướng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ nghỉ hưu Erdogan Karakus tiết lộ lý do vì sao Ankara không cân nhắc mua hệ thống phòng thủ tên lửa MIM-104 Patriot của Mỹ mà lại mua "Rồng lửa" S-400 của Nga.
Ngày 11/6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận rằng một tàu sân bay của Trung Quốc đã đi qua các đảo ở phía Tây Nam của nước này, hướng tới Thái Bình Dương, song không xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản.