Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Mamon, Thiếu tướng, Tiến sĩ Gil Pinchas – người đứng đầu Cục Kinh tế quân đội và Cục trưởng Cục Ngân sách Bộ Quốc phòng Israel, lần đầu công bố quy mô chi phí chưa từng có của các cuộc chiến hiện nay.
Ngày 20/1, Mỹ thông báo đã thông qua thương vụ bán máy bay tuần tra trên biển P-8A, ngư lôi và các thiết bị liên quan trị giá 2,3 tỷ USD cho Singapore.
Chiếc F-117 Nighthawk của Không quân Mỹ đã chính thức “nghỉ hưu” từ năm 2008, nhưng trên thực tế, nó vẫn tiếp tục cống hiến ít nhất cho đến năm 2034. Không quân Mỹ vẫn tìm ra cách tận dụng giá trị của mẫu tiêm kích “có tuổi” này.
Theo Euronews ngày 20/1, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách làm suy yếu và thay thế hệ thống của Liên hợp quốc thông qua sáng kiến mang tên Hội đồng Hòa bình, một cơ chế do Washington thúc đẩy trong bối cảnh hậu xung đột tại Dải Gaza.
Theo các nguồn thạo tin của The Washington Post (Mỹ), Lầu Năm Góc dự kiến cắt giảm sự tham gia của Mỹ trong một số thành phần thuộc cơ cấu lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như trong nhiều nhóm tư vấn của liên minh quân sự này.
Dù được kỳ vọng bảo vệ bầu trời châu Âu, Arrow-3 của Đức chưa sẵn sàng đối phó tên lửa đạn đạo tốc độ Mach 10, đặt ra nghi vấn lớn về hiệu quả đầu tư quốc phòng hàng tỷ euro.
Chiến trường Pokrovsk trở thành tâm điểm ác liệt nhất Ukraine khi Nga triển khai chiến thuật mới, đẩy cả 2 phía vào cuộc chiến tiêu hao khốc liệt giữa mùa Đông băng giá.
Từ pháo thời Liên Xô cũ kỹ đến HIMARS, ATACMS và Bohdana nội địa, lực lượng pháo binh và tên lửa Ukraine đang tái định hình cục diện chiến trường bằng công nghệ chính xác cao và chu trình tác chiến số hóa.
Một số máy bay của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) sẽ sớm tới một căn cứ quân sự của Mỹ tại Greenland, trong bối cảnh Washington gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan đến hòn đảo này.
Lực lượng Nga tiếp tục tấn công thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm, phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái, gây thương vong và khiến 5.635 tòa nhà cao tầng không có nguồn sưởi ấm.
Ngày 20/1, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết nước này đã chính thức khởi động dự án trị giá 1.900 tỷ won (khoảng 1,29 tỷ USD) nhằm phát triển máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng, có khả năng gây nhiễu các mạng lưới phòng không quy mô lớn của đối phương trong trường hợp xảy ra chiến tranh điện tử.
Ukraine cần trang thiết bị quân sự trị giá ít nhất 27 tỷ USD từ các nguồn ngoài Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2026.
Chính phủ Ukraine ngày 19/1 thông báo sẽ triển khai chiến lược mới tăng cường khả năng phòng thủ trên không, nhằm đối phó với các nguy cơ an ninh trong thời gian tới.
Đan Mạch đã điều thêm binh sĩ tới Greenland sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với các nước châu Âu nếu ông không được phép mua hòn đảo Bắc Cực có quyền tự trị này.
Giới chức Đan Mạch đặc biệt quan ngại trước việc quân đội Mỹ đã tìm cách thu thập tình báo về các cơ sở quân sự then chốt của Đan Mạch ở Greenland, lo sợ rằng điều này có thể liên quan đến sức ép chính trị từ Washington, hoặc thậm chí là khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chủ quyền đối với Greenland, chính quyền Canada đã lên kế hoạch cử một đội quân nhỏ đến hòn đảo này để tham gia các cuộc tập trận với các thành viên NATO khác.
Chính phủ Iraq ngày 18/1 thông báo lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đã hoàn tất việc rút quân khỏi các căn cứ nằm trong lãnh thổ liên bang nước này, ngoại trừ khu tự trị Kurdistan tự trị ở miền Bắc.
Ngày 18/1, Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai tới các đơn vị tác chiến tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5, loại vũ khí được mệnh danh là “tên lửa quái vật” với đầu đạn nặng 8 tấn, nhằm tăng cường đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, bao gồm cả khả năng phát hiện sớm và tấn công phủ đầu các bệ phóng tên lửa đối phương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine, phóng hơn 1.300 thiết bị bay không người lái (UAV), khoảng 1.050 bom dẫn đường và 29 tên lửa các loại trong tuần qua.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn báo Ynet của Israel ngày 18/1 đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đang tạm dừng phê duyệt thương vụ tập đoàn Mỹ Ondas Holdings mua lại Amprest Systems, công ty phát triển phần mềm chỉ huy - điều khiển cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome), do lo ngại nguy cơ nước ngoài kiểm soát công nghệ quốc phòng nhạy cảm.