Trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, lá chắn phòng không của Ấn Độ khiến thế giới chú ý. Vậy hệ thống này khác gì so với Iron Dome nổi tiếng của Israel?
Thủy quân Lục chiến Mỹ đã thành lập một đơn vị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công để ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và chiến thuật UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Diễn biến này phản ánh bối cảnh đang thay đổi của chiến tranh hiện đại.
Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã lên tiếng phản hồi về thông tin cho rằng họ sử dụng máy bay vận tải quân sự Xi'an Y-20 chuyển hàng tiếp tế đến Pakistan.
Ba Lan đã nhận thêm 19 xe tăng M1A2 SEPv3 của Mỹ để tăng cường sườn phía Đông NATO, đối phó với mọi mối đe dọa quân sự, khẳng định vai trò chủ lực trong việc bảo vệ châu Âu.
Ấn Độ đã khánh thành một cơ sở mới sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại bang Uttar Pradesh.
Lần đầu tiên trong lịch sử, máy bay Rafale của Pháp bị bắn hạ bởi tên lửa Trung Quốc PL-15E. Công nghệ quân sự Trung Quốc đang làm thay đổi cuộc chơi?
Cuộc không chiến mới nhất giữa Ấn Độ và Pakistan đang làm chấn động giới quân sự toàn cầu khi tên lửa PL-15 của Trung Quốc được cho là đã bắn hạ máy bay Ấn Độ. Mỹ, Trung Quốc, châu Âu đang theo dõi sát để rút kinh nghiệm cho xung đột tương lai.
Ngày 11/5, các quan chức Hàn Quốc thông báo hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc 4 ngày tập trận chung ở Biển Nhật Bản nhằm nâng cao khả năng đối phó với các cuộc tấn công đồng thời của đối phương.
Theo báo New York Times, Mỹ đã phê duyệt việc chuyển giao 125 tên lửa pháo binh tầm xa và 100 tên lửa phòng không Patriot từ Đức cho Ukraine.
Pakistan khẳng định đã tiêu diệt hệ thống phòng không S-400 tối tân trị giá 1,5 tỷ USD của Ấn Độ bằng tên lửa siêu vượt âm. Tuy nhiên, New Delhi bác bỏ.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại toàn cầu về khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến hành bốn cuộc đột nhập qua biên giới vào các vùng Kursk và Belgorod kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ của Moskva (Moscow) có hiệu lực.
Theo hãng tin Reuters ngày 8/5, Nga đang triển khai một dự án mở rộng nhà máy quy mô lớn ở vùng hẻo lánh Siberia nhằm tăng sản lượng một loại thuốc nổ mạnh được sử dụng trong đạn pháo và các loại vũ khí khác phục vụ cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Ngày 8/5, Lầu Năm Góc tuyên bố quân đội Mỹ sẽ bắt đầu "ngay lập tức" quá trình sa thải khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới và buộc những người không tự nguyện phải rời đi vào đầu tháng 6.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong khuôn khổ Đối thoại Quốc phòng Tích hợp (KIDD) lần thứ 26 diễn ra tại Washington D.C, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận quan trọng về tăng cường hợp tác bảo trì và sửa chữa (MRO) tàu chiến cùng các máy bay quân sự. Đây là bước tiến đáng kể trong quan hệ quân sự giữa hai nước.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở phía Đông mô phỏng tình huống phản công hạt nhân.
Giới quân sự toàn cầu đang tập trung nghiên cứu cuộc đối đầu trên không giữa tiêm kích Trung Quốc sản xuất do Pakistan vận hành và chiến đấu cơ Rafale do Pháp chế tạo của Ấn Độ, với hy vọng rút ra những bài học chiến thuật.
Trung Quốc đã lên tiếng sau phát ngôn của Phó Thủ tướng Pakistan rằng chiến đấu cơ J-10C hỗ trợ Pakistan ứng phó với cuộc không kích từ Ấn Độ.
Lần đầu tiên, Hàn Quốc tiến gần đến hợp đồng quốc phòng trị giá hơn 20 tỷ USD với Canada, đe dọa vị thế lâu năm của Mỹ. Vũ khí rẻ hơn, hiện đại và không ràng buộc công nghệ - liệu Ottawa có quay lưng với Washington?
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ tuyên bố Ukraine chỉ nhận được chiến đấu cơ F-16 khi Brussels nhận máy bay F-35 từ Mỹ.