Châu Âu đã huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát 3 năm trước. Tuy nhiên, một số binh lính chia sẻ rằng các khóa huấn luyện không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu của họ.
Gần đây, một loạt dấu hiệu đã xuất hiện cho thấy Nga có thể đang tái sử dụng căn cứ tàu ngầm thời Liên Xô tại Balaklava, Crimea vào mục đích quân sự.
Ngày 26/2, Ba Lan đã triển khai lực lượng không quân trên không phận nước này để đối phó với các cuộc không kích của Nga vào các thị trấn gần biên giới phía Tây Ukraine.
Theo báo The Telegraph (Anh), Iran đang gấp rút tăng cường hệ thống phòng thủ xung quanh các cơ sở hạt nhân và tên lửa trọng yếu do lo ngại về một cuộc tấn công phối hợp từ Israel và Mỹ.
Trong bối cảnh Mỹ có dấu hiệu giảm cam kết với an ninh châu Âu, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố sẵn sàng sử dụng năng lực răn đe hạt nhân của Pháp để bảo vệ khu vực.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ nếu Đức không muốn duy trì sự hiện diện của lực lượng này trên lãnh thổ của mình.
Khi trên đường trở về từ một triển lãm hàng không quốc tế ở Ấn Độ, chiếm tiêm kích tàng hình Su-57 Felon của Liên bang Nga lần đầu tiên hạ cánh tại Iran.
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025), ngày 25/2, tại xã Phố Bảng (huyện Đồng Văn, Hà Giang), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với UBND huyện Đồng Văn tổ chức chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2025.
Ngày 25/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới.
Quân đội Iran đã ra mắt chiến đấu cơ tiên tiến mới trong cuộc tập trận hỗn hợp quy mô lớn tại vùng biển phía Nam của nước này và một phần Ấn Độ Dương.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 25/2 cho biết bộ này có kế hoạch sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) độc quyền để thử nghiệm trong cuộc tập trận chung lớn với Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Hổ mang Vàng (Cobra Gold), một trong những cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất và kéo dài nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã bắt đầu diễn ra tại Thái Lan trong ngày 25/2 với sự tham gia của khoảng 8.200 quân nhân từ 30 quốc gia nhằm cải thiện khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa về an ninh mạng.
Đúng dịp kỷ niệm ba năm ngày xung đột Nga – Ukraine bùng nổ (24/2/2022 – 24/2/2025), một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ đã thực hiện màn phô trương sức mạnh đáng chú ý tại khu vực Baltic.
Ngày 24/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có chuyến thăm Đại học Chính trị Kim Nhật Thành, tại đây ông kêu gọi xây dựng một quân đội hùng mạnh, luôn giữ vững tư tưởng và đoàn kết.
Một diễn biến gây chấn động vừa được xác nhận trên vùng Biển Đỏ bất ổn: Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa đất đối không nhắm vào một máy bay quân sự Mỹ, một tiêm kích F-16, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên thuộc loại này.
Theo Yonhap, ngày 24/2, Tướng quân đội Mỹ Vincent Brooks đã đưa ra nhận xét liên quan đến việc Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân trong bối cảnh tiếp tục có những động thái kêu gọi quốc gia châu Á này xem xét lựa chọn loại vũ khí này để chống lại các mối đe dọa từ quốc gia láng giềng.
Các quan chức Mỹ và châu Âu từ lâu đã nhận thức được nguy cơ xung đột cao bắt nguồn từ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine, theo tiết lộ của Wikileaks hôm 24/2.
Tuần trước, trong một cuộc họp báo tại Moskva, Ngoại trưởng Sudan Ali Youssif khẳng định kế hoạch thiết lập căn cứ hải quân của Nga trên bờ Biển Đỏ của Sudan vẫn tiếp tục và tuyên bố rằng "không có trở ngại nào" đối với dự án này.
Anh và Pháp đang xây dựng kế hoạch triển khai 30.000 quân gìn giữ hòa bình tại Ukraine, nhưng với một điều kiện: Nga và Ukraine phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi châu Âu muốn chủ động hơn trong việc bảo vệ Ukraine, họ vẫn cần đến vai trò "lực lượng dự bị" của Mỹ để bảo đảm an toàn trước các rủi ro.
Trong tuần qua, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một số tên lửa đất đối không nhằm vào các máy bay của Mỹ. Mặc dù không trúng mục tiêu, giới quan sát cho rằng những vụ phóng này cho thấy bước tiến của lực lượng này trong sử dụng vũ khí, khí tài tân tiến.