Yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh tại khu du lịch trái phép trên đèo Hải Vân

Ngày 1/3, UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thông tin, phường đã ra Thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với chủ đầu tư khu du lịch hoạt động trái phép Đồi Cừu Hải Vân.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) cưỡng chế phá dỡ tiểu cảnh, xích đu tại khu Đồi Cừu Hải Vân. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thông báo số 221/TB-UBND ngày 28/2/2024 của UBND phường Hòa Hiệp Bắc, bà Võ Thị Dũng (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) là người được Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân giao khoán sử dụng đất rừng khu vực trên từ năm 2007, còn ông Đào Quốc Uy (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) được bà Võ Thị Dũng ủy quyền sử dụng lại. Các cá nhân trên phải tạm dừng hoạt động kinh doanh, tham quan chụp hình tại khu vực rừng Cầu Đôi, thuộc tiểu khu 4A (phường Hòa Hiệp Bắc).

Thông báo yêu cầu các cá nhân trên sử dụng đất rừng đúng mục đích, nghiêm cấm việc sử dụng các hoạt động khác ngoài việc trồng rừng và các hoạt động lâm sinh khi chưa có thủ tục cấp phép theo quy định. Đồng thời, các cá nhân phải tự giác tháo dỡ toàn bộ các hạng mục dựng trái phép trên đất rừng. Thời gian tạm dừng hoạt động kể từ ngày ban hành Thông báo cho đến khi bà Võ Thị Dũng, ông Đào Quốc Uy hoàn thiện các thủ tục cấp phép được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chú thích ảnh
Chủ đầu tư khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân tự ý chặt cây, lắp đặt các sạp gỗ để kinh doanh. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, Khu du lịch Đồi Cừu Hải Vân có diện tích hàng nghìn mét vuông, nằm phía trên taluy dương của đường đèo Hải Vân, thuộc tiểu khu 4A (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Từ năm 2023, khu du lịch tự phát này đã mở cửa đón khách, bán đồ ăn, nước uống phục vụ du khách tham quan đèo Hải Vân. Chủ đầu tư khu du lịch đã cho dựng nhiều lán trại, sạp gỗ, làm nhiều tiểu cảnh để kinh doanh. Do có cảnh quan đẹp, có nuôi cừu để du khách chụp ảnh check-in nên khu du lịch này đã thu hút đông đảo người dân, du khách tới vui chơi. Khi vào tham quan, chụp ảnh thì du khách phải mua đồ ăn, nước uống với giá từ 35.000 đến 45.000 đồng.

Quốc Dũng (TTXVN)
Phát triển sản phẩm du lịch gắn với Di sản Tràng An
Phát triển sản phẩm du lịch gắn với Di sản Tràng An

Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới, ngày 1/3, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức “Tọa đàm về phát triển sản phẩm du lịch di sản tại Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An”. Tọa đàm nhằm tham vấn ý kiến các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp về việc phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với giá trị của di sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN