Y án tử hình, chung thân hai 'nữ quái' ma túy

Ngày 3/10, Tòa án nhân dân Tối cao thành phố Hồ Chí Minh đã giữ nguyên mức án tử hình đối với Nguyễn Thị Hoàng Lan (sinh năm 1968, quê Bình Phước) và mức án chung thân đối với Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1972, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hoàng Lan đã nhiều lần làm môi giới trung gian ra nước ngoài vận chuyển ma túy cho Trần Thị Kim Chi (đang có lệnh truy nã) để hưởng hoa hồng. Do bị tai nạn giao thông không thể tham gia trực tiếp được nên Lan đã giới thiệu cũng như hướng dẫn Nguyễn Thị Lý vận chuyển ma túy giúp Trần Thị Kim Chi theo lộ trình từ Việt Nam sang nước thứ 2 nhận ma túy rồi chuyển qua nước thứ 3 tiêu thụ.

Nguyễn Thị Lý (bên phải) và Nguyễn Thị Hoàng Lan bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: baohaiquan


Ngày 15/7/2012, Nguyễn Thị Lý bay từ thành phố Hồ Chí Minh qua Ấn Độ nhận 4,152 kg ma túy từ đồng bọn là người nước ngoài của Chi giao đến để chuyển sang Singapore. Tuy nhiên, hải quan cửa khẩu sân bay Singapore không làm thủ tục xuất cảnh vì phát hiện Lý mang ma túy và đã thông báo hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lưu ý đối tượng này.

Theo chỉ đạo của Trần Thị Kim Chi, ngày 20/7/2012, Lý đem số ma túy nói trên bay ngược lại sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt quả tang. Theo lời khai của Nguyễn Thị Lý, bị cáo sẽ giao số hàng này cho Hoàng Thị Lan tại bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã bố trí để Lý gặp Lan giao hàng rồi bắt quả tang.


Ngày 19/7/2013, xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng Lan và Nguyễn Thị Lý lần lượt mức án tử hình và chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Cho rằng mức án đối với Nguyễn Thị Lý là chưa tương thích với hành vi phạm tội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo này lên tử hình. Trong khi đó, cả Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Thị Hoàng Lan đều có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.


Trần Xuân Tình

Lĩnh án tử hình vì vận chuyển trái phép chất ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã xét xử và tuyên phạt Giàng Seo Lềnh, nguyên trưởng thôn Sín Chải, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN