Xử phạt, đình chỉ 4 cơ sở nha khoa hoạt động không phép ở Đà Lạt

Ngày 10/8, UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 180 triệu đồng đối với 4 phòng khám nha khoa trên địa bàn, mỗi cơ sở bị xử phạt 45 triệu đồng.

Trước đó, qua kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực y tế, Phòng Y tế thành phố Đà Lạt phát hiện tại 4 cơ sở gồm: Phòng khám Nha khoa Happy Smile (số 5 Nguyễn Công Trứ, phường 8), Phòng khám Nha khoa Nụ cười duyên (số 35 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7), Phòng khám Nha khoa Hoàng Bảo (số 153 Ngô Quyền, phường 6) và Phòng khám Nha khoa thẩm mỹ Tenshi (tại Trại Mát, phường 11) đã tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Các cơ sở này đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 39 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài việc xử phạt các cơ sở nha khoa trên, UBND thành phố Đà Lạt cũng ra quyết định xử phạt ông Đặng Vĩnh Khải trú tại số 27, Quốc lộ 20, Phường 11, thành phố Đà Lạt, là chủ Phòng khám Nha khoa Thẩm mỹ Tenshi số tiền 4 triệu đồng, vì ông Khải là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc nhưng vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở.

Cùng với việc xử phạt hành chính, các cơ sở này bị UBND thành phố Đà Lạt đình chỉ hoạt động trong thời gian 18 tháng.

Đặng Tuấn  (TTXVN)
Vụ ghép du thuyền 5 sao để tổ chức tiệc chia tay: Xử phạt công ty sở hữu 12 triệu
Vụ ghép du thuyền 5 sao để tổ chức tiệc chia tay: Xử phạt công ty sở hữu 12 triệu

Ngày 9/8, lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh xác nhận, đơn vị đã vào cuộc xác minh và ra quyết định xử phạt đối với 2 du thuyền trên vịnh Hạ Long ghép vào nhau để tổ chức sự kiện trên boong tàu cho Câu lạc bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) miền Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN