Xử lý nghiêm đối tượng hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19

Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ đối tượng P.T.T, sinh năm 1994, trú tại xã Kim Sơn (Gia Lâm, Hà Nội) vì hành vi hành hung cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đối tượng P.T.T, sinh năm 1994, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến vụ đối tượng tấn công chiến sỹ Công an tại chốt kiểm dịch ở cổng làng thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn (Gia Lâm, Hà Nội), căn cứ hành vi có dấu hiệu của tội "Chống người thi hành công vụ" được quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ đối tượng P.T.T, sinh năm 1994, trú tại xã Kim Sơn (Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an xã cũng tham mưu UBND xã Kim Sơn ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.T.T về 2 hành vi gồm: không đeo khẩu trang nơi công cộng và ra ngoài trong trường hợp không cần thiết với tổng số tiền xử phạt là 4 triệu đồng.
 
Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26/8, tại chốt kiểm dịch ở cổng làng thôn Giao Tất A, xã Kim Sơn (Gia Lâm, Hà Nội), Tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện P.T.T, không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do chính đáng nên đã yêu cầu đối tượng đeo khẩu trang và quay về nhà.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành yêu cầu của Tổ công tác, P.T.T có biểu hiện chống đối và cố tình đi qua chốt. Khi đồng chí Hồ Việt Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an huyện Gia Lâm) dùng điện thoại quay lại diễn biến vụ việc thì bị P.T.T đấm vào gáy. Thậm chí, trong quá trình khống chế, yêu cầu đối tượng chấp hành, P.T.T còn manh động, đấm liên tiếp vào gáy đồng chí Hồ Việt Anh. Hậu quả là đồng chí Hồ Việt Anh bị xây xước, bầm đỏ, sưng ở vị trí vùng đầu sau tai trái. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, đưa đối tượng P.T.T về trụ sở Công an xã Kim Sơn điều tra, làm rõ. Tại trụ sở Công an xã Kim Sơn, đối tượng P.T.T đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang khẩn trường điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Về công tác xử phạt vi phạm phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 11 giờ ngày 27/8 đến 11 giờ ngày 28/8, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu chính quyền các cấp xử phạt đối với 819 trường hợp. Trong đó, 71 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 5 cơ sở không tạm dừng hoạt động kinh doanh; 743 trường hợp có hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết...).

Cũng trong thời gian trên, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt ở các cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 10.0651 lượt phương tiện (trong đó có 38 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.075 lượt người qua chốt. Theo đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu 2.347 lượt phương tiện quay đầu (1.680 lượt phương tiện không cho vào thành phố, 667 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố); phát hiện, xử phạt hành chính 19 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Xử phạt nghiêm chủ quán karaoke chống đối lực lượng phòng dịch COVID-19
Xử phạt nghiêm chủ quán karaoke chống đối lực lượng phòng dịch COVID-19

Sáng 27/8, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Thu Hà (sinh năm 1977, trú ở tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330, khoản 1- Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN