Xóa tên 2 ứng cử viên đại biểu HĐND xã vì hành vi đánh bạc

Chiều ngày 13/5, ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết: Ủy ban bầu cử huyện Đam Rông đã xóa tên hai ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã Liêng Sa Rôn – huyện Đam Rông vì hành vi đánh bạc.

Đêm 8/5 tại một nhà dân ở xã Liêng Sa Rôn (huyện Đam Rông), cơ quan chức năng bắt quả tang một nhóm người đang đánh bạc, trong đó có hai ứng cử viên HĐND xã Liêng Sa Rôn nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Trần Ngọc Nam (Chủ tịch UBND xã Liêng Sa Rôn) và ông Phạm Minh Thệ (một cán bộ thôn của xã Liêng Sa Rôn). Ông Nguyễn Văn An, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định: việc xóa tên hai ứng cử viên này đã được thực hiện đúng theo Luật bầu cử. Do thời gian gấp rút nên không bổ sung ứng cử viên khác vào các tổ bầu cử có 2 ứng cử viên này.

Phan Văn Đông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN