Xóa 4 ổ mại dâm ở các huyện ngoại thành Hà Nội

Ngày 9/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội phối hợp với Công an các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng và Quốc Oai triệt phá 4 ổ mại dâm, bắt 28 đối tượng tổ chức và mua bán dâm.

Tại huyện Phúc Thọ, quán cà phê giải khát ở khu Bốt Đá, xã Hiệp Thuận có biểu hiện hoạt động mại dâm. Khi Công an kiểm tra, đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Chủ quán Hà Thị Chuyền, 23 tuổi, quê ở Phú Thọ khai nhận đã tổ chức hoạt động mại dâm từ cuối tháng 4/2011 đến nay. Chuyền trực tiếp thu tiền của khách với giá 150.000 đồng/lần mua dâm và trả cho gái bán dâm 60.000 đồng.

Trong khi đó, nhà nghỉ Minh Hoa cũng ở khu Bốt Đá, xã Hiệp Thuận do Nguyễn Thị Hoa, 43 tuổi, người địa phương, đứng ra tổ chức hoạt động mại dâm. Hai đôi nam nữ đang hành lạc đã bị Công an bắt quả tang. Các đối tượng khai nhận Hoa tổ chức mại dâm từ đầu tháng 5 đến nay. Giúp việc cho Hoa là 2 nhân viên lễ tân tên là Đinh Quốc Huy và Đinh Hồng Quyết, đều 21 tuổi và cùng trú ở huyện Phúc Thọ. Hoa đã trả lương cho Huy và Quyết 2 triệu đồng/tháng. Để việc mua bán dâm được "kín đáo", Hoa nuôi 3 gái bán dâm ngay tại nhà nghỉ. Mỗi khách đến mua dâm phải trả cho Hoa 300.000 đồng/lần. Gái bán dâm chỉ được chia 1/3 số tiền này.

Tại huyện Đan Phượng, Công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm ở quán cà phê đấm lưng, đường 417 thôn Địch Trung, xã Phương Đình. Trong quán, luôn có 6 gái mại dâm sẵn sàng phục vụ khách với giá 150.000 đồng/lần. Chủ chứa Đỗ Tuyết Lan, 25 tuổi, quê ở huyện Thanh Ba (Phú Thọ) khai nhận đã hoạt động từ tháng 4/2011.

Tại huyện Quốc Oai, quán cà phê bị Công an triệt phá nằm ở đội 1, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch do Phùng Tuấn Anh, 28 tuổi, trú ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì làm chủ. Khi bị bắt, Tuấn Anh khai quán mới hoạt động mại dâm từ giữa tháng 4/2011. Tuấn Anh cũng thu của khách đến quán 150.000 đồng/lần và trả cho gái bán dâm 60.000 đồng.

S.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN