Xe tải đầu kéo đâm vào nhà dân, một người thiệt mạng

Khoảng 4 giờ ngày 6/3, trên Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương, một chiếc xe đầu kéo bất ngờ đâm sập cửa hàng điện thoại làm một người chết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe đầu kéo biển kiểm soát 93C-063.70 do Bùi Quang Vinh (32 tuổi, ngụ huyện Đồn Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng từ thị xã Bến Cát về thành phố Thủ Dầu Một. Khi đến khu vực cây xăng Thới Hòa, thuộc KP 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, xe mất lái đâm vào cửa hàng điện thoại di động 379 nằm ở góc đường.

Xe đầu kéo hư hỏng nặng sau khi đâm vào nhà dân.

Cú đâm mạnh tạo tiếng động rất lớn, làm sập một phần căn nhà khiến mọi người xung quanh đều thức giấc. Lúc này, ông Lê Văn Khanh (sinh năm 1957) đang ngủ trong nhà cùng cháu ngoại Nguyễn Lê Hoàng Duy (3 tuổi). Khi người dân vào cứu nạn nhân thì thấy cháu Duy khóc bò ra từ đóng đổ nát. May mắn cháu bé không bị thương, còn ông Khanh chết tại chỗ. Nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng, xe đầu kéo bị hỏng nặng phần đầu.

Sau khi gây tai nạn, lái xe Bùi Quang Vinh đã đến Công an phường Thới Hòa trình diện. Bước đầu lái xe trình báo khi xe đến khu vực trên do tránh một người đi xe đạp băng qua đường nên mất lái đâm vào cửa hàng điện thoại.

Nhà dân bị sập do xe đầu kéo đâm vào.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết, xe đầu kéo được đưa đi khỏi hiện trường.

Công an thị xã Bến Cát đang tạm giữ lái xe và phương tiện để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)
Xe tải đâm sập nhà hàng, hai mẹ con thương vong
Xe tải đâm sập nhà hàng, hai mẹ con thương vong

Khi xe tải mất lái đâm vào nhà hàng, bên trong nhà chỉ có hai mẹ con chị Quý đang làm bếp. Cú đâm rất mạnh đã làm sập nhà hàng, khiến hai nạn nhân thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN