Xe đầu kéo đâm dải phân cách trên cầu Sài Gòn, giao thông ùn ứ nặng

Một xe đầu kéo đã đâm vào dải phân cách trên cầu Sài Gòn hướng từ thành phố Thủ Đức về quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh khiến giao thông ùn ứ kéo dài cả buổi sáng 19/2.

Chú thích ảnh
Hiện trường xe đầu kéo đâm dải phân cách trên cầu Sài Gòn. Ảnh: MV

Khoảng 5 giờ sáng ngày 19/2, xe đầu kéo mang BKS 50H-172.03 kéo theo rơ móc 51R-182.16 do Nguyễn Hữu Lợi (SN 1980, ngụ Hóc Môn) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ thành phố Thủ Đức về quận Bình Thạnh, khi đến nhịp thứ 7 trên cầu Sài Gòn (Phường 25, quận Bình Thạnh) thì đâm vào dải phân cách làn đường.

Tại hiện trường, xe đầu kéo hư hỏng nặng nằm chắn giữa 2 làn đường trên cầu. Vụ tai nạn đã khiến giao thông ùn ứ kéo dài từ cầu vượt Cát Lái đến cầu Sài Gòn.

Chú thích ảnh
Xe đầu kéo hư hỏng nặng và nằm chắn 2 làn đường trên cầu Sài Gòn.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khắc phục sự cố tai nạn. Ảnh: MV

Ngay khi tai nạn xảy ra, Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) đã đến xử lý hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội CSGT Cát Lái, Đội CSGT Bến Thành, Đội CSGT - TT Thủ Đức và Công an Phường 25 (quận Bình Thạnh) tổ chức phân luồng giao thông từ xa.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT phân luồng giao thông qua hiện trường và phân luồng từ xa. Ảnh: MV

Hiện xe đầu kéo đã được di dời ra khỏi hiện trường, các cơ quan chức năng đang tái lập lại mặt đường và dải phân cách; giao thông trên cầu Sài Gòn vẫn lưu thông được nhưng lượng phương tiện đông, di chuyển chậm.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Người dân Hà Nội xếp hàng từ mờ sáng mua vàng ngày vía Thần Tài
Người dân Hà Nội xếp hàng từ mờ sáng mua vàng ngày vía Thần Tài

Sáng 19/2, ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024, từ sáng sớm, rất nhiều người dân đã có mặt tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để xếp hàng mua vàng cầu may.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN